Đắc Nông: Sẽ xử lý các đối tượng cầm đầu vụ tấn công đoàn giải tỏa

(SGGP).- Liên quan đến vụ hơn 100 người dân tấn công Đoàn 12 giải tỏa việc phá rừng ở tỉnh Đắc Nông tại xã Đắc Ngo (huyện Tuy Đức) làm thiếu úy Hà Tiến Hào - thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh - bị gãy sống mũi, thượng sĩ Trần Văn Luân - cũng thuộc đơn vị này - bị đứt lìa 3 ngón trên bàn tay phải (Báo SGGP đưa tin ngày 23-4); ngày 22 và 23-4, ông Đỗ Thế Nhữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông, đã chủ trì các cuộc họp khẩn tại Văn phòng 2 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín.

Ông Nhữ đã chỉ đạo cơ quan điều tra nhanh chóng củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu đập phá phương tiện, hành hung lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu đoàn liên ngành tiếp tục thực hiện phương án cưỡng chế, giải tỏa đất rừng đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục truy quét tại các tiểu khu 1521, 1525, 1537, 1538 và giải tỏa 36 căn nhà, 91 lều lán, chặt bỏ 507ha cây trồng trái phép, thu hồi 711ha đất rừng giao trả cho Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín quản lý, trồng lại rừng.

C.Hoan

Tin cùng chuyên mục