Tìm thấy xác 2 nạn nhân trong vụ “hỗn chiến” trên sông Yên (Thanh Hóa)

(SGGPO).- Liên quan đến vụ “hỗn chiến” giữa người dân 2 xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) do tranh chấp bãi nuôi ngao trên sông Yên, làm 3 người mất tích và 9 người bị thương. Đến 8 giờ sáng ngày 8-7-2013, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương liên quan đã tìm được xác 2 người mất tích là ông Tô Văn Dũng và ông Lê Văn Hiệu (đều ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Tìm thấy xác 2 nạn nhân trong vụ “hỗn chiến” trên sông Yên (Thanh Hóa)

(SGGPO).- Liên quan đến vụ “hỗn chiến” giữa người dân 2 xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) do tranh chấp bãi nuôi ngao trên sông Yên, làm 3 người mất tích và 9 người bị thương. Đến 8 giờ sáng ngày 8-7-2013, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương liên quan đã tìm được xác 2 người mất tích là ông Tô Văn Dũng và ông Lê Văn Hiệu (đều ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu: Do mâu thuẫn từ việc tranh chấp trong nuôi và khai thác ngao ở khu vực bãi giữa sông Yên giữa các hộ dân thuộc Thôn Điền - xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và các hộ dân thôn Bắc Châu, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, trưa ngày 7-7, hai bên đã tổ chức lực lượng, chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

Phía xã Quảng Nham có khoảng 30 bè nhỏ chở khoảng 60 người (loại bè dùng để khai thác ngao, trên mỗi bè có từ 2 đến 3 người). Còn phía xã Hải Châu, Tĩnh gia gồm: 1 thuyền máy (loại 15CV, dài 8m - rộng 4m) và 2 bè có khoảng 12 đến 15 người tham gia. Các loại hung khí chuẩn bị sẵn của hai bên như: gạch, đá, thanh sắt nhọn 2 đầu, gậy, dao…

Tìm thấy xác 2 nạn nhân trong vụ “hỗn chiến” trên sông Yên (Thanh Hóa) ảnh 1

Người dân trong trong khu vực tập trung theo dõi vụ việc

Hậu quả vụ “hỗn chiến” này làm 3 người bị rơi xuống sông Yên mất tích gồm: Ông Tô Văn Dũng (sinh năm 1952); ông Lê Văn Hiệu (sinh năm 1966), đều ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia và anh Lê Kim Cường ở xã Quảng Ninh, Quảng Xương và 9 người bị thương gồm các anh: Tô Văn Dần (sinh năm 1977), Tô Văn Mạnh (sinh năm 1973), Tô Văn Thêm (sinh 1961), đều ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia; anh Lê Văn Linh, Phạm Đăng Hồng (sinh 1964), Lê Văn Hoà (sinh 1962), ở xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia; Anh Đinh Văn Hà (sinh năm 1982), Trần Văn Quân (sinh năm 1985), Nguyễn Văn Tuyển (sinh năm 1987), đều ở xóm Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra làm rõ vụ án. Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND các huyện liên quan chỉ đạo chính quyền, đoàn thể, các lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân ổn định tình hình, không để nhân dân 2 xã bức xúc, tiếp tục tổ chức đánh nhau, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng ở địa phương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ về kinh tế ban đầu đối với các gia đình có người thân bị mất tích và bị thương.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phong Hải

Tin cùng chuyên mục