Lời khai của tài xế tông thiếu tá CSGT tử vong

>> Vụ thiếu tá CSGT bị xe cán tử vong: Tài xế ra đầu thú

(SGGPO).- Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã tạm giữ tài xế Trần Minh Thống (25 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ hành vi điều chiển xe tải cán chết thiếu tá Lê Quang Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai (CSGT).

Tài xế Trần Minh Thống

Tại cơ quan công an, Thống khai nhận, ngày 15-4, Thống điều khiển xe tải chở heo xuất phát từ khu vực cổng 11, phường Long Bình đi TPHCM, khi đến Ngã tư Vũng Tàu, TP. Biên Hoà thì gặp lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Sau khi xuống xe làm việc, do biết xe của mình chở quá tải trọng cho phép, sợ bị phạt nên Thống không xuất trình giấy tờ mà lên xe nổ máy bỏ chạy. Lúc này, thiếu tá Lê Quang Minh chạy bộ đuổi theo xe tải. Khi đến khu vực trước gác chắn trạm thu phí cầu Đồng Nai, thiếu tá Minh đuổi kịp và yêu cầu dừng xe. Lúc này tài xế đã tranh cãi với thiếu tá Minh rồi bỏ lên xe chạy tiếp. Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái xe tiếp tục yêu cầu tài xế chấp hành thì bị trượt ngã và bị bánh sau của xe tải cán lên người, tử vong tại chỗ.

Tài xế Trần Minh Thống tại cơ quan điều tra

Trần Minh Thống khai nhận sau khi sau khi sự việc xảy ra Thống bỏ chạy bị mọi người truy đuổi đã nhảy xuống sông, sau đó bơi vào bờ núp dưới chân cầu Đồng Nai khoảng 30 phút rồi đến ở nhà người quen trốn.

Một ngày sau, được công an địa phương và gia đình vận động Thống đã ra đầu thú.

 
       Duy Thành

Tin cùng chuyên mục