ASEAN hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững

Theo TTXVN, trong hai ngày 11 và 12-5, tại thủ đô Vientiane của Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao về lao động ASEAN (SLOM) lần thứ 12, với chủ đề Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức trong khu vực ASEAN hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững.

Theo TTXVN, trong hai ngày 11 và 12-5, tại thủ đô Vientiane của Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao về lao động ASEAN (SLOM) lần thứ 12, với chủ đề Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức trong khu vực ASEAN hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững.

Đây là nội dung được các quốc gia thành viên ASEAN quan tâm, nhằm góp phần tăng cường tính cạnh tranh, năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kỹ năng cho người lao động, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và tăng cường hợp tác kinh tế khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về việc hoàn thiện văn kiện thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư, trao đổi nội dung hợp tác với các đối tác quốc tế. Bên cạnh nội dung họp kín giữa các nước thành viên, hội nghị còn diễn ra cuộc họp mở với các đối tác, bao gồm Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức di cư quốc tế (IOM).

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục