Báo Hànộimới: Nửa thế kỷ vươn lên song hành cùng thủ đô

Kỷ niệm 50 năm báo Hànộimới xuất bản số báo hàng ngày đầu tiên
Báo Hànộimới: Nửa thế kỷ vươn lên song hành cùng thủ đô

Ngày 24-10 tới, báo Hànộimới – cơ quan ngôn luận của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam TP Hà Nội - kỷ niệm tròn 50 năm ngày xuất bản số báo hàng ngày đầu tiên (24-10-1957 – 24-10-2007).

Báo Hànộimới: Nửa thế kỷ vươn lên song hành cùng thủ đô ảnh 1

Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tặng báo Hànộimới bức trướng với 8 chữ vàng Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Ảnh: MINH ĐIỀN

Ngày 10-10-1954, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng. Khi đó, tại Hà Nội đã có báo Thời mới và Hà Nội hàng ngày, là những tờ báo tư nhân do các nhà báo yêu nước thực hiện.

Ngay sau đó, Thành ủy Hà Nội đã nêu yêu cầu cần có một tờ báo hàng ngày ở thủ đô. Đáp ứng yêu cầu trên, ngày 24-10-1957, báo Thủ đô ra mắt bạn đọc số hàng ngày đầu tiên. Gần 2 năm sau, Thủ đô hợp nhất với Hà Nội hàng ngày, trở thành báo Thủ đô Hà Nội, do chính Bác Hồ đặt tên.

Tiếp theo đó, tháng 1-1968, báo Thủ đô Hà Nội lại sáp nhập với Thời mới, trở thành báo Hànộimới. Tên gọi này cũng do Bác Hồ đặt. Đây là vinh dự to lớn cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của tờ báo Đảng của thủ đô.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, báo Hànộimới đã luôn luôn phấn đấu vươn lên, song hành cùng những bước tiến phi thường của thủ đô trong chiến đấu và xây dựng. Hànộimới đã trưởng thành cả về quy mô và chất lượng, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Đặc biệt là vào những năm cuối của thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, hòa chung không khí phát triển, đổi mới và hội nhập của thủ đô và cả nước, Hànộimới đã tăng trang, tăng số đầu ấn phẩm, đổi mới sâu sắc cả nội dung và hình thức, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao hơn, khắt khe hơn, toàn diện hơn của bạn đọc thủ đô và cả nước. Từ một tờ báo có 4 trang in 2 màu, kể từ ngày 10-10-2002, Hànộimới tăng lên 8 trang, in màu các trang 1 và 8, với nhiều chuyên mục, chuyên trang mới, chuyển tải lượng thông tin ngày càng phong phú, đa dạng hơn.

Tháng 10-2003, Hànộimới điện tử chính thức hòa mạng Internet, nhằm phục vụ một nhu cầu mới của bạn đọc trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Vào 24-10-2004, đúng dịp kỷ niệm 47 năm, Hànộimới có thêm ấn phẩm Hànộimới tin chiều, trở thành tờ báo đầu tiên trên cả nước xuất bản 2 ấn phẩm mỗi ngày. Cho đến nay, Hànộimới có 6 ấn phẩm báo chí gồm: Hànộimới hàng ngày, Hànộimới Tin chiều, Hànộimới Chủ Nhật, Hànộimới Cuối tuần, Hà Nội Ngàn năm và Hànộimới điện tử trên Internet.

Theo đánh giá của Ban Biên tập báo Hànộimới, một trong những bước tiến đáng chú ý của Hànộimới những năm vừa qua là sự thay đổi trong tư duy và cách làm đối với công tác phát hành, để tờ báo Đảng của thủ đô đến được nhanh hơn, nhiều hơn, rộng hơn tới các cấp ủy Đảng và mọi người dân thủ đô và nhiều địa phương khác. Nếu như trước đây, 100% lượng báo đều phát hành qua hệ thống của bưu điện thì từ tháng 10-2003, Hànộimới đã lập Trung tâm Phát hành, nhờ đó, đã chủ động phát hành được 50% số lượng báo.

Cũng từ tháng 10-2005, Hànộimới hàng ngày được in cùng lúc tại TPHCM để phát hành tại các tỉnh thành phía Nam. Trong khi đó, một số lượng không nhỏ các ấn phẩm Hànộimới được gửi theo những chuyến bay của Vietnam Airlines đến với đông đảo kiều bào Việt Nam ở nhiều nước.

Với những đóng góp to lớn như vậy trong hơn nửa thế kỷ qua, báo Hànộimới đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng ba và hạng nhất; Huân chương Độc lập hạng nhì và hạng nhất; Huân chương Hồ Chí Minh và những danh hiệu cao quý khác.

Tuy nhiên, vào chính dịp kỷ niệm này, các đồng nghiệp Hànộimới lại tỏ ra khắt khe hơn với chính mình. Đánh giá về những mặt khiếm khuyết, hạn chế, Ban Biên tập báo Hànộimới đã mạnh dạn tự chỉ ra như sau: Chưa thật sự đổi mới trong phương pháp và phong cách làm báo để nâng cao chất lượng thông tin, chưa phát huy hết những tiềm năng, thuận lợi sẵn có. Trên các ấn phẩm chưa có nhiều bài viết mang tính tổng kết sâu sắc các hoạt động của thủ đô và cả nước. Tính chiến đấu chưa cao. Tầm bao quát thông tin về các hoạt động, các sự kiện quan trọng, bức xúc trên phạm vi cả nước còn hạn chế. Chưa phát huy đầy đủ tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và của các đảng viên; chưa làm tốt việc phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết để tạo nên sức mạnh và sự đồng thuận trong cơ quan…

“Biết người, biết ta” thì “Trăm trận, trăm thắng”. Hiểu theo lẽ đó, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, đồng nghiệp Hànộimới sẽ khắc phục được các hạn chế nêu trên, sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trên mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Chúng ta cũng hy vọng rằng, trong những năm tới, Hànộimới sẽ có một đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, giỏi hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, để đáp ứng cao nhất các yêu cầu nhiệm vụ mới trên mặt trận báo chí của Đảng trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Hưng Linh

Kỷ niệm 50 năm báo Hànộimới xuất bản số báo hàng ngày đầu tiên

Sáng 21-10, tại Hà Nội, báo Hànộimới – cơ quan ngôn luận của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam TP Hà Nội - kỷ niệm 50 năm ngày xuất bản số báo hàng ngày đầu tiên (24-10-1957 – 24-10-2007).

Đánh giá về những thành tựu của báo Hànộimới trong 50 năm qua, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: “Trong chặng đường nửa thế kỷ, đặc biệt là những năm gần đây, báo Hànộimới đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Báo luôn phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đổi mới, phát triển khá toàn diện cả về quy mô, số lượng, chất lượng các ấn phẩm. Trên cơ sở thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, báo Hànộimới không ngừng nâng cao chất lượng chính trị và nội dung, ra sức cải tiến, đổi mới về hình thức; thường xuyên bám sát thực tiễn, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp đổi mới thủ đô và đất nước”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo SGGP Dương Trọng Dật đã nồng nhiệt chúc mừng đồng nghiệp Hànộimới tiếp tục phát triển đi lên, sớm trở thành một tập đoàn báo Đảng mạnh, một quyền lực thông tin ở thủ đô, trên phạm vi cả nước cũng như trong cộng đồng báo chí khu vực và quốc tế. Thay mặt cho 34 tờ báo Đảng thuộc các địa phương trên cả nước, đồng chí Dương Trọng Dật trân trọng nhắc lại những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ quý báu của Hànộimới đối với các tờ báo Đảng các địa phương, trong đó có Báo SGGP trong những năm tháng đầu tiên vươn ra địa bàn thủ đô; và chúc cho sự gắn bó đó tiếp tục phát triển, để hỗ trợ nhau cùng vượt qua những thách thức, khó khăn đang đặt ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận chính trị - tư tưởng mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục