Báo Sài Gòn Giải phóng nhận 7 giải báo chí

Giải báo chí TPHCM lần thứ 35, Báo Sài Gòn Giải phóng đoạt 7 giải báo chí, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích.
 Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao giải thưởng báo chí
Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao giải thưởng báo chí

Sáng 21 - 6, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017) và trao giải báo chí TPHCM lần thứ 35, năm 2017.

Đến dự có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành uỷ; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ; Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí, đại diện nhiều cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn TP cùng đến dự lễ.

Sau gần 1 năm phát động, giải báo chí TPHCM với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống” thu hút 20 cơ quan báo chí của TP và trung ương tham dự với 239 tác phẩm. Ban tổ chức trao giải cho 70 tác phẩm thuộc 5 nhóm thể loại báo chí. Trong đó, Báo Sài Gòn Giải phóng đoạt 7 giải.

Ba phóng viên Báo SGGP : Ái Chân, Vân Anh, Hồng Hiệp ( từ phải sang) giao lưu tại buổi lễ 

Ở nhóm công trình tập thể, Báo Sài Gòn Giải phóng có công trình "Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt" đoạt giải nhì. Tác phẩm "Thẩm định có vấn đề" của tác giả Đào Tuấn Anh nhận giải ba ở nhóm chính luận. Nhóm phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí có loạt bài "Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống", tác giả Võ Thị Hồng Hiệp, nhận giải ba; bài viết "Xây dựng lực lượng chính trị trong các KCX - KCN ở TPHCM" của tác giả Hoài Nam nhận giải khuyến khích. Nhóm phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh có loạt bài "Trên chỉ đạo, dưới thờ ơ" do nhóm tác giả Vân Anh – Hồng Hiệp – Ái Chân thực hiện đoạt giải nhất; chuyên trang "Theo gương Bác" do Ban Chính trị - Xã hội thực hiện nhận giải ba và loạt bài "Đòi lại lòng đường, vỉa hè cho giao thông" của tác giả Hoài Nam – Ái Chân nhận đoạt khuyến khích.

Tin cùng chuyên mục