Chiều 24-11

Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh phía Nam

Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh phía Nam

Hồi 19 giờ ngày 23-11, bão số 4 ở vào khoảng 9,9 độ vĩ Bắc, 111 độ kinh Đông cách bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu 370 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11 (tức là từ 89 – 117 km/giờ), giật trên cấp 11 và di chuyển từ 10 – 15 km/giờ. Dự báo sáng nay 24-11, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau với gió giật từ cấp 9 đến cấp 11.

Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh phía Nam ảnh 1

Đường đi của bão số 4 (Ảnh chụp qua vệ tinh).

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện khẩn số 46 CĐ/PCLB đề nghị các tỉnh từ Ninh Thuận đến Kiên Giang; các bộ: Quốc phòng, Thủy sản, Giao thông – Vận tải, Xây dựng; Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục Du lịch không cho tàu thuyền ra khơi. Các tỉnh có khả năng ảnh hưởng của bão chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ trên biển, trên đất liền, có biện pháp thu hoạch lúa mùa chín.

Chú ý nhất là khả năng chiều nay 24-11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Do đó, các tỉnh này cần có kế hoạch di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão, tổ chức chống nhà cửa, không để dân ở lại trên thuyền và trên các điểm gác khu nuôi trồng thủy sản vào ban đêm; tổ chức bảo vệ các công trình xây dựng đang thi công.

Chiều 23-11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trên 10 chuyến bay bằng trực thăng bay trên phạm vi từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang thông báo, hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú ẩn; đồng thời vận chuyển nhà bạt, phao cứu sinh, áo phao vào khu vực các tỉnh phía Nam để sẵn sàng đối phó với bão số 4.

Trước diễn biến tình hình trên, cộng với nhiều nguồn thông tin khác, nhất là ảnh vệ tinh do Hải quân Mỹ chụp về cơn bão, cho thấy bão số 4 sẽ quét ngang qua Mũi Cà Mau. Thông tin này khiến chính quyền địa phương hết sức lo lắng.

Tại cuộc họp khẩn vào 16 giờ chiều ngày 23-11, UBND tỉnh Cà Mau đã bàn nhiều biện pháp quan trọng nhằm tăng cường tính chủ động chống bão. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, đã có gần 1.000 tàu đánh cá trên địa bàn vào nơi trú ẩn, còn 61 tàu khác đã nhận được thông tin, chuẩn bị vào cửa biển sông Đốc. Phía cửa biển Khánh Hội, còn 6 tàu chưa liên lạc được

Cà Mau đã triển khai công tác chống bão đến tận cơ sở. Chính quyền địa phương đang xây dựng phương án di dời, kiểm tra người dân sống ngoài đê biển, ven rừng phòng hộ và chòi trên đáy hàng khơi, cần thiết sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo cho người dân, các công sở, trường học, trạm y tế có biện pháp chằng néo, bảo vệ nhà cửa, trụ sở, kho tàng, bến bãi để đối phó khi có tình huống xấu xảy ra; các lực lượng vũ trang và công sở trực 24/24, bảo vệ an ninh trật tự; quản lý thị trường kiểm tra tình hình hàng hóa nhằm ổn định thị trường.

Sáng ngày 23-11, UBND tỉnh Cà Mau đã ra thông báo đình hoãn lễ hội kỷ niệm 50 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc (dự kiến tổ chức vào 2 ngày 25 và 26-11, tại cửa biển sông Đốc). Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở GD-ĐT cho học sinh trong tỉnh nghỉ học kể từ hôm nay 24-11 để tránh bão.

Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh phía Nam ảnh 2

Tàu thuyền neo đậu tránh bão tại Cảng cá Phan Thiết.  Ảnh: N.H.

Tại Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trường Giang cho biết địa phương đã xây dựng phương án di dời dân cư ven biển vào nơi an toàn trong tình huống có bão. Theo đó, có 5 xã thuộc địa bàn thị xã Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi; Đông Hải và thị trấn Gành Hào với khoảng 16.000 dân nằm trong phương án này.

Địa điểm di dời sẽ là các trường học, các trụ sở xây dựng kiên cố. Tỉnh Sóc Trăng có 400 chiếc tàu ra khơi, chiều 23-11 đã về 361 chiếc. 39 chiếc còn lại thuộc loại tàu lớn đang đánh cá trên biển Hòn Khoai, Cà Mau sẽ tìm chỗ trú ẩn tại đây.

Tỉnh Trà Vinh đã thông báo cho 400 tàu đánh bắt xa bờ và 700 tàu đánh bắt gần bờ và gần 100 tàu đánh bắt các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đang hoạt động trên khu vực biển Đông vào neo đậu, tránh bão ở cảng cá Láng Chim, Định An, Bến cá Vàm Lầu. Đến tối ngày 23-11, gần 1.200 tàu, thuyền đánh cá đã được liên lạc và đưa về nơi trú ẩn an toàn.

Theo thống kê mới nhất, hiện ở vùng biển Gò Công có khoảng 4.500 người dân đang sống ở khu vực ngoài đê biển, đê sông, vùng trũng thấp… sáng 24-11, Tiền Giang sẽ di dời toàn bộ số dân trên vào nơi cư trú an toàn.

Liên quan đến bão số 4, Bộ NN&PTNT cũng đã đình hoãn một cuộc họp bàn biện pháp chống hạn dự kiến tổ chức tại Sóc Trăng vào ngày 25-11. Chiều nay 24-11, Trưởng ban PCLB TƯ Lê Huy Ngọ sẽ vào Cà Mau và tổ chức họp khẩn bàn biện pháp chống bão. 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục