Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), ngày 18-5, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận nhiều hiện vật quý về Bác từ thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thị Triển (1940-1967) - nữ dân quân bắn rơi máy bay trinh sát chụp ảnh ban đêm đầu tiên của quân đội Mỹ vào đêm 27-7-1966.
Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Với chiến công là người đầu tiên bắn rơi máy bay trinh sát chụp ảnh ban đêm, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba và được Bác Hồ quyết định tặng đồng hồ đeo tay. Song, nữ dân quân đã hy sinh trước khi bằng khen và quà tặng được chuyển đến địa phương. Món quà đặc biệt này đã được gìn giữ cẩn thận, gia đình coi như báu vật.

Với mong muốn những kỷ vật quý báu của gia đình, liệt sĩ Nguyễn Thị Triển, đồng thời là những kỷ vật có giá trị liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh được bảo quản và phát huy giá trị một cách tốt nhất, gia đình liệt sĩ đã hiến tặng những hiện vật nói trên cho Bảo tàng Hồ Chí Minh, kèm theo một số tài liệu có liên quan khác (ảnh).

Tin cùng chuyên mục