Bắt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng

Chiều 30-6, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

>>> Video công an đang đấu tranh với đối tượng Nguyễn Trung Hiếu:

Thông tin ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng internet bị bắt giữ là Nguyễn Trung Hiếu (28 tuổi, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc). Khám xét khẩn cấp tại nhà Hiếu, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng và bắt giữ thêm 6 đối tượng là con bạc cấp dưới trong đường dây này. Qua kiểm tra số tiền đánh bạc trên máy tính của Hiếu là 10 tỷ đồng. Hiện, Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

* Cùng ngày, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Thông tin ban đầu, tại số 100 đường Tôn Thất Sơn, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Đình Tuấn và Dương Văn Quốc Bảo (cùng trú tại phường Thủy Phương) đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 20 triệu đồng cùng một số phương tiện phục vụ cá độ.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng ảnh 1 Công an đang đấu tranh với các đối tượng

Cùng thời điểm, tại quán cà phê Bun, ở số 202 đường Trưng Nữ Phương, phường Thủy Phương, Công an thị xã Hương Thủy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thuận (trú tại phường Thủy Phương) đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền cá độ trong trận đấu đội Anh-Croatia diễn ra tối 13-6 là hơn 12 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục