(TTXVN).- Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 13-9-2004 cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp Ngô Đình Lệ Thủy, biệt danh Thủy “té đái” ngay tại sân bay Phú Quốc khi thị vừa bay từ thành phố Hồ Chí Minh về đảo Phú Quốc. Khám xét trên người Thủy, công an thu giữ hơn 2 tỷ đồng và được Thủy giải thích là vừa trúng số 50 tờ độc đắc. Sau khi bị bắt, Thủy được đưa về trại tạm giam trên đảo Phú Quốc.
Thủy vốn là một người chuyên mua bán gà tại chợ thị trấn Dương Đông cùng với chồng và phất lên nhờ hành nghề cò đất từ mấy năm nay. Thủy có mối quan hệ mật thiết với rất nhiều quan chức trên đảo Phú Quốc, đặc biệt là ông Đỗ Tố - Chủ tịch UBND huyện vừa bị cách chức và ông Lê Minh Be - Chánh văn phòng UBND huyện vừa bị bắt và cùng nhiều cán bộ địa chính khác.
Mỗi hồ sơ làm sổ đỏ Thủy thu từ 5 - 100 triệu đồng. Theo khai nhận ban đầu Thủy đã làm trót lọt hàng trăm hồ sơ nhà đất, trong đó có những hồ sơ đang tranh chấp, thậm chí cả hồ sơ liên quan đến đất rừng. Thủy bị bắt vì tội đưa hối lộ.
