Bắt nhóm thanh niên cầm ba chĩa đâm người rồi cướp xe

Vào quán ăn nhậu, nhóm Đạt mâu thuẫn với 2 thanh niên. Sau đó, nhóm Đạt về phòng trọ lấy cây ba chĩa tới quán tấn công khiến 2 thanh niên bị thương rồi cướp xe tẩu thoát.

Ngày 16-4, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Trung (SN 1999, ngụ quận Bình Tân), Ngô Chí Khang (SN 2006, ngụ tỉnh An Giang), Đinh Quốc Duy (SN 2005, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Bình (SN 2005, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Thạch Thành Đạt (SN 2007, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Bắt nhóm thanh niên cầm ba chĩa đâm người rồi cướp xe ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, tối 13-4, Trung và Đạt, Khang, Duy cùng 3 người khác ăn nhậu ở quán nằm trên đường Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Trong lúc ăn nhậu, nhóm Đạt mâu thuẫn với anh N.M.T. (SN 1993) và anh T.H.Q. (SN 2003, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) nên cự cãi và được người dân can ngăn.

Bực tức, nhóm Đạt rời khỏi quán trở về nhà trọ lấy hung khí quay trở lại quán này để “xử” 2 thanh niên trên. Khi tới quán, nhóm cầm ba chĩa xông vào tấn công khiến anh T. và anh Q. bị thương.

Gây án xong, nhóm cướp xe máy của anh Q. mang bán với giá 2,5 triệu đồng. Riêng 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu điều trị; đồng thời báo vụ việc cho công an.  

Bắt nhóm thanh niên cầm ba chĩa đâm người rồi cướp xe ảnh 2 Hung khí thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được các đối tượng gây án. Qua đấu tranh, nhóm này khai đã thực hiện nhiều vụ dùng hung khí tấn công người dân để cướp tài sản ở quận Bình Tân.

Bắt nhóm thanh niên cầm ba chĩa đâm người rồi cướp xe ảnh 3 Phương tiện gây án. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Cụ thể, tối 4-4, Đạt, Duy, Trung, Bình, Khang rủ nhau đi cướp tài sản. Khi nhóm đi tới công viên ở phường Bình Trị Đông B thì phát hiện đôi nam nữ ngồi trên xe máy nên tiếp cận. Tại đây, nhóm tấn công đôi nam nữ để Đạt lấy xe tẩu thoát. Nhóm mang xe bán được 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Từ lời khai, công an bắt giữ thêm 5 đối tượng về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục