
Hôm nay 17-1, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre kỷ niệm 50 năm ngày Đồng Khởi. Từ thuở đuốc lá dừa, mõ tre và bụp dừa nước mà làm nên phong trào cách mạng lẫy lừng, đến nay, Bến Tre đã dần thay da đổi thịt. Bến Tre tự tin bước vào cuộc “Đồng Khởi mới” trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, phát triển toàn diện.
Đối với người dân Bến Tre, ngày 17-1 mãi mãi là ngày không thể nào quên. Năm 1960, dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhân dân miền Nam đã vùng lên khởi nghĩa, mở đầu bằng cuộc Đồng Khởi.
Theo sách “Các mốc lịch sử theo niên biểu”, ngày 1-1-1960, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bến Tre họp tại xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Định truyền đạt lại tinh thần Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng và chủ trương của Khu 8. Hội nghị quyết định phát động tuần lễ nổi dậy đồng loạt trong toàn tỉnh nhằm tiêu diệt lũ ác ôn, phá thế kìm kẹp của địch, giải phóng nông thôn, làm chủ ruộng vườn, bắt đầu từ ngày 17-1-1960.
Sau sự kiện diệt Tổng đoàn dân vệ ở Định Thủy (Mỏ Cày), nhân dân các xã Bình Khánh và Phước Hiệp nhất loạt vùng lên, giải phóng 3 xã, mở đầu cho cuộc đấu tranh chính trị và vũ trang đầy cam go và thử thách của cách mạng miền Nam lúc bấy giờ.

Du lịch sinh thái là thế mạnh đặc trưng của Bến Tre. Ảnh: T.M.T.
Từ năm 2000 đến nay, cuộc “Đồng Khởi mới” ở Bến Tre được đẩy mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bến Tre có nhiều chuyển biến đáng mừng.
Tỷ trọng kinh tế nông - lâm - thủy sản có xu hướng giảm dần trong quá trình tăng dần tỷ trọng kinh tế công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ. Nông dân chuyển sang làm công nghiệp và dịch vụ ngày càng nhiều. Bằng các chính sách hỗ trợ vốn, tăng cường khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học - công nghệ, đẩy mạnh công nghệ sinh học tạo ra giống mới năng suất cao, độ rủi ro thấp, sản phẩm nghề nông tại địa phương đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu hàng hóa, giữ vững và mở rộng thị trường. Riêng sản phẩm thủy sản và dừa xuất khẩu năm 2009 thu về cho tỉnh hơn 100 triệu USD.
Tỉnh đã đẩy mạnh công tác thủy lợi, bảo đảm tưới tiêu cho diện tích trồng lúa, mía, dừa, cây ăn trái chất lượng cao, đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghề nông vẫn là việc làm chủ yếu để đại bộ phận dân cư Bến Tre sản xuất, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống có tích lũy và có hướng phát triển chiều sâu, bền vững.
Đến nay, phong trào làm đường, xây cầu tại Bến Tre nở rộ và đạt nhiều thành tựu. Đường nhựa, đường bê-tông liên xã, liên ấp đã tạo nên bộ mặt mới ở nông thôn. Quốc lộ, tỉnh lộ được nâng cấp, cây cầu Rạch Miễu đưa vào sử dụng trong dịp tết năm 2009 mở ra cơ hội lớn cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be cho biết: “Từ đây, quy hoạch tổng thể các khu, cụm công nghiệp, vùng chuyên canh thủy sản, nông nghiệp sẽ có điều kiện phát triển và từng bước thể hiện sinh động. Bộ mặt đời sống nông thôn Bến Tre sẽ khởi sắc theo hướng đô thị hóa. Quá trình xây dựng các khu, cụm công nghiệp, cảng cá, chợ đầu mối sẽ kéo theo sự hình thành cụm dân cư mới. Với đà làm ăn khởi sắc của người nông dân Bến Tre chẳng bao lâu nữa ngay tại các xã vùng sâu trước đây sẽ hình thành các phố thị”.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thái Xây, đến cuối năm 2009, toàn tỉnh có 84/160 xã, phường văn hóa và đang tập trung xây dựng huyện văn hóa Châu Thành. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý gây ô nhiễm môi trường được xác định là 3 lĩnh vực trọng tâm để tập trung thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,15%.
Với địa thế sông nước, khí hậu mát mẻ quanh năm, bờ biển dài, đất cồn bãi mở rộng hàng năm, Bến Tre rất thuận tiện trong việc đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, thu hút khách trong nước và quốc tế. Phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử là tiềm năng lớn của địa phương, cần được tính đến trong mối quan hệ tổng thể trên con đường đô thị hóa nông thôn Bến Tre. Xây dựng khu công nghiệp, xã văn hóa, huyện văn hóa phải gắn chặt với xu thế phát triển tiềm năng du lịch. Nông thôn Bến Tre trên đường phát triển đô thị hóa nhưng cần giữ gìn những giá trị mà thiên nhiên ban tặng và được con người tôn tạo để cuộc sống thêm đẹp, thêm giàu.
TRẦN MINH TRƯỜNG
Tối 16-1, tại công viên tượng đài Hoàng Lam, bên dòng sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình Đêm hoa đăng – Tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc Đồng Khởi 50 năm về trước. Đ.TUYỂN |