Bỏ trốn 21 năm vẫn không thoát

Sau khi cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp tài sản tại quận Bình Thạnh TPHCM vào năm 1995, Trần Tú Uyên (SN 1974, ngụ quận 12) bỏ trốn. 

Trần Tú Uyên tại phiên tòa
Trần Tú Uyên tại phiên tòa

Đến năm 2016, khi Uyên đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TPHCM làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài thì bị công an bắt theo quyết định truy nã.

Vào năm 1995, Lê Đinh Triều Dương biết chị Vũ Thị Tuyết Mai và Trương Thị Hoa thường xuyên đi làm về khuya nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tối 3-9-1995, Dương cùng Trần Tú Uyên và 3 đối tượng khác tập trung trước hẻm 112 Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh TPHCM) đem theo hai con dao để chờ “con mồi” xuất hiện.

Khoảng 23 giờ, chị Mai chở một thanh niên người nước ngoài ngồi giữa, chị Hoa ngồi phía sau về nhà. Khi về đến đầu hẻm 112 Đinh Tiên Hoàng thì bị Dương cầm dao khống chế, rút chìa khóa xe đưa đồng bọn rồi ép cả ba người xuống xe. Dương khống chế cướp xe và dùng dao đe dọa buộc chị Mai đưa ví tiền bên trong có 30 USD, 150.000 đồng cùng một số giấy tờ. Uyên dùng dao khống chế cướp được từ chị Hoa một sợi dây chuyền vàng. Băng nhóm này sử dụng xe gắn máy cướp được để tẩu thoát. Số tài sản cướp của người bị hại, cả bọn chia nhau tiêu xài. 

Ngay sau đó, băng cướp do Dương cầm đầu bị bắt giữ. Cuối tháng 1-1997, Dương bị TAND TPHCM xét xử, tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân”. Phạm cùng tội danh trên, 3 đồng phạm trong băng cướp bị tuyên từ 3 đến 4 năm tù. 

Riêng Uyên bỏ trốn, bị Công an TPHCM ra quyết định truy nã toàn quốc. Ngày 12-10-2016, Uyên đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TPHCM làm giấy tờ xuất cảnh tại thì bị bắt.

Ngày 14-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Uyên mức án 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Tin cùng chuyên mục