Boeing thừa nhận lỗi phần mềm dòng 737 MAX

Đây là lần đầu tiên Boeing thừa nhận lỗi phần mềm liên quan tới dòng máy bay 737 MAX đã bị cấm bay từ giữa tháng 3 năm nay. 
Máy bay Boeing 737 MAX 9 tại nhà máy Boeing ở Renton, Washington, Mỹ. Nguồn: TTXVN
Máy bay Boeing 737 MAX 9 tại nhà máy Boeing ở Renton, Washington, Mỹ. Nguồn: TTXVN

Hãng Boeing thừa nhận phải sửa lỗi phần mềm mô phỏng dùng để đào tạo phi công điều khiển máy bay 737 MAX. Tuyên bố được đưa ra sau 2 vụ tai nạn của dòng máy bay này khiến hơn 300 người thiệt mạng trong vòng 6 tháng qua.

Boeing cho biết đã chỉnh sửa phần mềm mô phỏng của 737 MAX và cung cấp thêm thông tin cho các hãng vận hành thiết bị để bảo đảm rằng các quá trình mô phỏng sẽ phù hợp với các tình huống bay khác nhau.

Đây là lần đầu tiên Boeing thừa nhận lỗi phần mềm liên quan tới dòng máy bay 737 MAX đã bị cấm bay từ giữa tháng 3 năm nay. Theo Boeing, phần mềm mô phỏng cũ không thể mô phỏng một số tình huống bay nhất định, tương tự như tình huống tại thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay của hãng Ethiopian Airlines hay vụ rơi máy bay của hãng Lion Air. 

Tin cùng chuyên mục