

Ngày 9-12, các đảng Hồi giáo dòng Shiite do lãnh tụ tối cao Ayatbllah Ali Ai- Sistani lãnh đạo, đã thông báo thành lập một ủy ban mang tên liên minh Iraq thống nhất gồm 228 ứng cử viên thuộc 23 đảng phái, hội tụ Hội đồng tối cao vì cách mạng Hồi giáo đảng Hồi giáo Dawa và Đại hội dân tộc Iraq cùng các đảng Hồi giáo dòng Suny.
Tuy nhiên, Giáo sĩ Moqtada al-Sadr không có trong danh sách này. Những người theo đạo Hồi dòng Shiite chiếm 60% trong gần 26 triệu dân Iraq.
Trong khi đó, bạo lực ở Iraq vẫn tiếp diễn hàng ngày. Ngày 9-12, tại thủ đô Baghdad và thành phố Ramadi ở phía tây đã xảy ra xung đột làm 7 người thiệt mạng. Một quả bom được gài trên ô-tô phát nổ tại một khu chợ ở thành phố Mosul ở miền bắc, làm hai dân thường thiệt mạng. Một lính Mỹ bị thương trong một vụ nổ bom bên đường ở thủ đô Baghdad.
V.S. (Theo TTXVN)