Các trường tự quyết tuyển thẳng

Bạn đọc Ngoc Thao Tran

- Bạn đọc Ngoc Thao Tran t4tran2@gmail.com: Năm nay tôi có con thi THPT. Tôi có đọc bài Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015: Tăng cơ hội tuyển thẳng cho thí sinh  (Báo SGGP, ngày thứ sáu, 13-3-2015) có đoạn “theo PGS-TS Đặng Văn Tịnh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TPHCM, trường dự kiến, thí sinh đoạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia, quốc tế môn Hóa sẽ tuyển thẳng vào ngành dược; thí sinh đoạt giải nhất môn Sinh sẽ được tuyển thẳng vào ngành y đa khoa...”.

Tuy nhiên theo danh sách kết quả thi HSG của của Bộ GD-ĐT thì năm nay số lượng HSG đoạt giải nhất của môn Hóa và Sinh như sau: các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra Bắc): có 8 giải nhất môn sinh học và 8 giải nhất môn Hóa học; các tỉnh phía Nam từ  (Quảng Bình trở vào đến Cà Mau) không có giải nhất  môn Hóa và môn Sinh. Thậm chí theo tôi được biết, từ ngày có thi học sinh giỏi quốc gia,  miền Nam chưa từng có giải nhất môn Sinh và môn Hóa. Vậy có phải Trường Đại học Y Dược TPHCM ra điều kiện ảo cho các cháu? Còn nếu nói không tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhì và ba vào ngành dược và y đa khoa vì quá đông thì có thiệt thòi cho các cháu. Mong quý báo trao đổi với những người có trách nhiệm tránh tình trạng làm việc theo cảm tính làm thiệt thòi cho các cháu.

- Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT: Bộ GD-ĐT chỉ ban hành quy chế  nêu rõ thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi HSG quốc gia được xét tuyển thẳng vào đại học. Nhưng xét tuyển vào các ngành nào lại do các trường đại học tự quyết định. Việc các trường đại học y dược (nhất là ĐH Y Hà Nội và Y Dược TPHCM) quyết định tuyển thẳng HSG quốc gia vào ngành nào là do trường tự quyết định, bộ GD-ĐT không can thiệp. Vừa qua, cũng có một số ý kiến đề nghị bộ có ý kiến với các trường về điều này, tuy nhiên quan điểm của bộ là tôn trọng quyết định của các trường. Chủ trương của các trường này là chỉ tuyển thẳng giải nhất vào ngành y đa khoa, dược; còn các giải khác thì vào ngành khác, điều này là nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng cho các thí sinh ưu tú thi vào trường. Quy chế cũng nêu rõ, hiệu trưởng các trường có quyền xem xét, cân đối chỉ tiêu để bố trí thí sinh vào các ngành học cho phù hợp.

LÂM NGUYÊN ghi

Tin cùng chuyên mục