Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 23-3, tại huyện Lộc Ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2016) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ngày 23-3, tại huyện Lộc Ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2016) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Di tích được xây dựng từ năm 1972, là một tổng thể hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn, hội trường ngầm, nhà ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng. Tiền thân nơi đây là sở chỉ huy tiền phương của chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Ngày 7-4-1972, Lộc Ninh (Bình Phước) là huyện đầu tiên của miền Nam được giải phóng, Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền quyết định dời căn cứ Quân ủy Miền từ Sóc Con Trăng (Tây Ninh) về đóng tại Tà Thiết (Lộc Ninh, Bình Phước). Căn cứ Tà Thiết đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử là căn cứ cuối cùng của Quân ủy và Bộ Chỉ huy Miền; không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ và phát triển các hoạt động của Bộ Chỉ huy Miền, một căn cứ dự trữ hậu cần chiến lược, mà còn là căn cứ cơ bản của Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục