>> TPHCM điều 10 xe chuyên dụng xuống Cần Thơ chữa cháy suốt đêm
(SGGPO).- Sáng 24-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp nhanh bàn kế hoạch khắc phục sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko (lô 28, KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy) sau khi xảy ra vụ cháy lớn ở công ty này vào sáng 23-3. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam chỉ đạo các sở ngành có phương án hỗ trợ công ty và công nhân trong vụ cháy. Ảnh: An Minh
Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCX-KCN TP Cần Thơ, đám cháy xuất phát từ tầng 5 của toà nhà công ty, sau đó cháy lan hết tầng này với kho chứa nguyên liệu vải rộng khoảng 1.800 m². Lực lượng chữa cháy của TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL được huy động, với hàng trăm người chữa cháy.
Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Nhưng 2 giờ sau thì ngọn lửa bùng phát trở lại và cháy dữ dội mặc dù lực lượng PCCC tích cực chữa cháy suốt đêm.
Theo ghi nhận, khối nhà còn lại đến sáng 24-3, vẫn chưa được dập tắt dù huy động lực lượng PCCC TPHCM xuống tiếp ứng.

Các lực lượng chức năng tiếp tục chữa cháy tại hiện trường sáng 24-3. Ảnh: An Minh

Theo Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cháy, không có thiệt hại về người. Toàn bộ hàng hoá, nguyên liệu trong kho đã bị cháy hết.
Thông tin từ công ty, sự cố cháy xảy ra từ kho nguyên liệu nên có thể ảnh hưởng đến việc làm của 1.300 công nhân. Theo nhận định của ông Trương Quang Hoài Nam, đây là vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm của hàng ngàn người lao động.
Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý KCX-KCN TP Cần Thơ cho biết: “Công ty đã hoàn thành xây dựng 1 nhà máy tại KCN Trà Nóc 2, với số lượng công nhân hoạt động là 800 người và sẽ chuyển thêm từ nhà máy bị cháy sang đây 200 người. Công ty có kế hoạch tiếp tục di dời để sử dụng hết công suất của nhà xưởng mới”. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng đề xuất trước mắt với Sở LĐ-TB-XH và Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ gấp rút lên danh sách, có phương án hỗ trợ công nhân phải ngừng việc, trước mắt là hỗ trợ 3 tháng lương/người. Đồng thời, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ cho công ty vay vốn và hỗ trợ lãi suất vay để giúp công ty khắc phục hiệt hại, sớm khôi phục sản xuất.
Ông Nguyễn Hùng Việt, Bí thư phường Trà Nóc, quận Bình Thủy thông tin thêm: “Từ hôm qua, phường đã chỉ đạo cho Trường Tiểu học Trà Nóc 4 cho học sinh nghỉ học vì trường này đối diện công ty bị cháy. Đồng thời, đã tổ chức sơ tán khoảng 500 dân gần khu vực cháy đến nơi an toàn. Vận động người dân hỗ trợ cơm, nước uống, bánh mì… cho lực lượng chữa cháy và dân sơ tán. Bên cạnh đó, phường cũng rà soát những công nhân có hộ khẩu tại phường, để cùng các đoàn thể có chính sách hỗ trợ kịp thời…”.
Theo ông Võ Ngọc Hồ, Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ, khi sơ tán người dân sang Trường Tiểu học Trà Nóc 4 để trú ngụ tạm thời, nếu không đủ chỗ ở thì có thể bố trí sang công ty hạ tầng. Riêng về phía Công ty TNHH Kwong Lung Meko có dính đến tiền thuê đất thì sẽ xem xét để hỗ trợ.
Cũng trong tối hôm qua, một chuyên gia người Trung Quốc làm việc tại công ty bị thương phải nhập viện cấp cứu. Một số cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy bị ngạt khí và bị thương nhưng được cấp cứu kịp thời.

Đến hơn 9 giờ sáng 24-3, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhưng vẫn còn âm ỉ. Ảnh: An Minh
Còn ông Dương Nghĩa Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ đề xuất: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo quản lý thị trường lưu tâm khu vực xung quanh xảy ra cháy không để ra tình trạng bà con đang thiếu thức ăn, nước uống dẫn đến tình trạng một số nơi bán giá cao và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, phía công ty có khoảng 10 bộ hồ sơ đang đăng ký tại sở. Chúng tôi sẽ xem xét các hồ sơ này sẽ xác nhận cho công ty, có thể giãn tiến độ giao hàng với đối tác…”.
Theo ông Đỗ Sĩ Khoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, nếu theo đề xuất của Ban quản lý các KCX-KCN Cần Thơ là hỗ trợ 3 tháng lương/công nhân, mỗi công nhân có lương khoảng 3 triệu đồng/tháng thì tổng số tiền phải hỗ trợ trong 3 tháng là khoảng 11 tỷ đồng; vì vậy rất cần nguồn tiền để kịp thời hỗ trợ. “UBND TP Cần Thơ nên có chủ trương cho Liên đoàn Lao động và Sở LĐ-TB-XH TP Cần Thơ huy động trong doanh nghiệp hoặc cán bộ công nhân viên chức trong toàn thành phố… ủng hộ 1 ngày lương để hỗ trợ cho công nhân của công ty. Còn việc xử lý tiền lương chờ việc của công nhân thì cần kiểm tra năng lực tài chính của phía công ty. Nếu công ty không đủ năng lực thì đề xuất cơ quan bảo hiểm, cho công ty ứng trước tiền vì công ty có mua bảo hiểm. Nếu không được thì phương án cuối là xin ý kiến Thành ủy, UBND TP Cần Thơ ứng trước một phần ngân sách, sau đó công ty trả lại”, ông Khoa nói.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam chỉ đạo: “Trước mắt, phải dập tắt hoàn toàn đám cháy, rà soát lại số công nhân của công ty đến nơi mới làm việc, sơ tán dân quanh khu vực cháy đến nơi an toàn. Các sở, ngành có liên quan trong ngày hôm nay và ngày mai phải xong các phương án hỗ trợ cho công ty và công nhân và báo cáo UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết gấp. Cái gì trong thẩm quyền thì sở, ngành tự quyết, còn vượt thì báo cáo UBND TP Cần Thơ xin ý kiến”.
Theo ghi nhận của PV SGGP Online đến hơn 9 giờ sáng 24-3, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhưng vẫn còn âm ỉ.
An Minh