Căng thẳng mới trong quan hệ Anh và Iran

Ngày 5-2, Anh cáo buộc Iran đã “đe dọa” các nhân viên làm việc tại Văn phòng Hội đồng Anh ở thủ đô Tehran, Iran, buộc văn phòng này phải đóng cửa. Trước đó, Hội đồng Anh tại Tehran cho biết tháng 12-2008, các nhà chức trách Iran đã triệu hầu hết 16 nhân viên của hội đồng đến để “thẩm vấn và gợi ý” họ từ bỏ công việc đang làm. Ngoài ra, 2 nhân viên hội đồng này đã bị tịch thu hộ chiếu khi làm thủ tục xuất cảnh khỏi Iran. Việc làm của các nhà chức trách Iran buộc Hội đồng Anh ở Tehran phải ngừng mọi hoạt động từ ngày 31-1.

Ngoại trưởng Anh David Miliband cho rằng chính phủ Iran đã “gây sức ép nặng nề” với nhân viên Hội đồng Anh, từ chối các nỗ lực dỡ bỏ rào cản và xây dựng đối thoại văn hóa. Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó phát trên tổ hợp truyền thông BBC của Anh, Đại sứ quán Iran tại London, Anh khẳng định Hội đồng Anh tại Iran đang hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ nước này

Thông báo cho biết 2 chính phủ chưa từng ký thỏa thuận cho phép Hội đồng Anh hoạt động ở Iran, vì vậy bất kỳ hoạt động nào dưới danh nghĩa hội đồng này đều bị coi là bất hợp pháp. Người phát ngôn Hội đồng Anh tại Iran bác bỏ tuyên bố này, đồng thời khẳng định họ có cơ sở pháp lý để hoạt động tại Iran phù hợp với luật pháp quốc tế.

Vụ tranh cãi ngoại giao trước đó giữa Anh và Iran nổ ra tháng 3-2007, khi Iran bắt giữ 15 thủy thủ Anh đang tuần tra gần tuyến đường biển giữa Iran và Iraq. Anh cũng nằm trong số các nước phương Tây cáo buộc Iran sản xuất bom hạt nhân. 

V.A. (Theo BBC)

Tin cùng chuyên mục