“Tốc độ chấm của các trường năm nay khá nhanh, phần lớn các trường cuối tháng 7 sẽ chấm xong. Kết quả ban đầu cho thấy, có khoảng 25% số điểm tương đối kém; các điểm tuyệt đối cũng không nhiều như năm trước” - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã nhấn mạnh như vậy trong buổi trao đổi với Báo SGGP chiều 24-7, sau khi kết thúc đợt kiểm tra công tác chấm thi tuyển sinh 2007 tại các trường ĐH, CĐ.
- PV: Việc chấm thi đã đi được nửa chặng đường, thứ trưởng có nhận định như thế nào về kết quả thi năm nay?
Thứ trưởng BÀNH TIẾN LONG: Kết quả ban đầu cho thấy, vẫn còn khoảng 25% số điểm bài thi tương đối kém; các điểm tuyệt đối không nhiều như năm trước. Đặc biệt, môn Lịch sử tiếp tục giữ kỷ lục về điểm kém nhiều, chiếm khoảng 40%-50% tổng số bài thi. Đây là một thông tin đáng phải suy nghĩ... Đối với môn Văn thì điểm trên trung bình khá nhiều nhưng kết quả chung cũng không cao. Nhưng có thể nói kết quả cũng như năm trước và cũng phản ánh khá khách quan chất lượng giáo dục phổ thông. Nhìn chung, có thể “đỉnh” của phổ điểm trung bình sẽ cao hơn một chút so với năm ngoái bởi vì số điểm kém ít hơn năm trước. Tuy nhiên, phải đợi thống kê toàn quốc để nhìn nhận tổng thể hơn.
- Được biết, bộ cũng đã yêu cầu các trường bóc tách số điểm kém, đặc biệt là những trường hợp bài thi đạt điểm 2 trở xuống?
Bộ yêu cầu các trường bóc tách dữ liệu này để phân tích, tìm hiểu về số thí sinh dự thi chiếm bao nhiêu phần trăm thí sinh tốt nghiệp năm trước và bao nhiêu phần trăm tốt nghiệp năm nay và phải tìm nguyên nhân tại sao có hiện tượng như vậy. Mặc dù số điểm 0 từng môn năm nay ít bởi những em yếu kém đã bị loại ở kỳ thi tốt nghiệp.
- Nếu với kết quả thi khá hơn thì có ảnh hưởng đến điểm sàn không, thưa thứ trưởng?
Năm nay là năm thứ 2 thi trắc nghiệm. Qua đánh giá của các nhà chuyên môn thì đề thi đã phân loại được học sinh và phản ánh được chất lượng học sinh. Tuy nhiên, từ kết quả kỳ thi này, các chuyên gia sẽ tổng kết rút kinh nghiệm... Tuy kết quả trung bình có nhích hơn năm ngoái nhưng theo tôi, điểm sàn vẫn dự kiến như năm trước hoặc có thể “xê dịch” trong khoảng 0,5 - 1 điểm. Điểm sàn là thông tin quan trọng để các trường đảm bảo chất lượng đầu vào. Còn tự chủ tuyển sinh nằm trên điểm sàn hoàn toàn thuộc trách nhiệm các trường.
- Nhưng nhiều trường và thí sinh vẫn thắc mắc, vì sao Bộ GD-ĐT không công bố đồng thời phương án chấm trắc nghiệm mà phải chờ các trường gửi dữ liệu về mới đưa phương án?
Thực ra đó là khâu kỹ thuật thuộc về quản lý nhà nước theo quy trình Cục khảo thí đã hướng dẫn. Việc quét xong dữ liệu chuyển về bộ sau đó mới chấm là một trong những quy trình mang tính chất “cứng” chứ không phải lo ngại về chất lượng đề thi đâu. Sẽ không thể có tình huống nhìn vào dữ liệu quét mới ra điểm cho từng câu bởi lẽ tất cả những liệu quét chưa thể hiện kết quả điểm như thế nào. Dữ liệu quét là của hàng vạn bài thi. Nên nói là căn cứ dữ liệu để điều chỉnh thang điểm là không xác đáng. Kiểm soát của bộ là kiểm soát hai chiều. “Anh” quét dữ liệu rồi thì có tác động như thế nào đi nữa cũng không được vì đã có dữ liệu gốc.
- Được biết, kỳ thi này vẫn còn khá nhiều thí sinh vẫn tiếp tục làm cả hai phần tự chọn. Thứ trưởng cho biết quan điểm xử lý của bộ về vấn đề này?
Chúng tôi đã chỉ đạo các trường xử lý đúng theo quy chế (trừ 50% điểm bài thi). Sau khi công bố điểm, nếu điểm của thí sinh đó cao hoặc xấp xỉ điểm chuẩn và thí sinh đó làm đơn xin phúc khảo thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường có thể xem xét và báo cáo lên bộ quyết định. Tôi được biết có những bài thi đạt điểm khá cao nhưng chỉ vì làm nhầm 1 câu của phần tự chọn khác nên đã bị trừ tới 50 điểm.
- Xin cảm ơn thứ trưởng!
Việt Lan
Đã có 7 trường đại học công bố điểm thi
Hôm qua, 25-7, Trường ĐH Hàng hải đã chính thức công bố kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2007. Trước đó, 5 trường đã công bố điểm gồm: ĐH dân lập Thăng Long, ĐH Tiền Giang, ĐH Quảng Nam (khối A,B); ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở 1 và 2). Thông tin từ trường ĐH Hàng hải cho biết, có 2 thủ khoa 28 điểm 3 môn (chưa tính điểm ưu tiên) đều ở Hải Phòng. Hai thủ khoa là Cù Huy Chính (tính cả điểm ưu tiên là 30,5) và Ngô Văn Tân (tính cả điểm ưu tiên là 28,5). V.L. - P.Đ |