Chi phí xử lý thảm họa Fukushima tăng gấp đôi

Hơn 20.000 tỷ yên (178,8 tỷ USD) là ước tính mới cho tổng chi phí xử lý hậu quả thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, gồm chi phí đền bù  và ngừng hoạt động nhà máy.
Chi phí xử lý thảm họa Fukushima tăng gấp đôi

Hơn 20.000 tỷ yên (178,8 tỷ USD) là ước tính mới cho tổng chi phí xử lý hậu quả thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, gồm chi phí đền bù  và ngừng hoạt động nhà máy.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-Daiichi ở thị trấn Okuma, huyện Futaba, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ảnh chụp ngày 22-11-2016. Ảnh: Kyodo


Kyodo ngày 28-11 dẫn thông báo từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết, chi phí mới tăng gần gấp đôi so với ước tính trước là 11.000 tỷ yên và METI đang xem xét chuyển một phần chi phí này vào giá điện.

Ngày 11-3-2011, trận động đất 9 độ Richter, mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản, đã tạo 3 cơn sóng thần đánh sập nhà máy điện hạt nhân Fukushima-Daiichi do Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) điều hành, gây cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ thảm họa Chernobyl ở Ukraine năm 1986.
Báo Nikkei cho biết, vào cuối năm 2013, METI ước tính chi phí xử lý thảm họa Fukushima là 11.000 tỷ yên, bao gồm 5.400 tỷ yên đền bù, 2.500 tỷ yên khử nhiễm xạ, 1.100 tỷ yên xây cơ sở lưu trữ tạm đất bị nhiễm xạ và 2.000 tỷ yên chi phí ngừng hoạt động nhà máy.

Theo ước tính mới, chi phí đền bù tăng lên 8.000 tỷ yên và khử nhiễm xạ tăng lên 4 đến 5.000 tỷ yên, chi phí ngừng hoạt động nhà máy tăng thêm vài ngàn tỷ yên, chỉ chi phí xây cơ sở lưu trữ tạm là không đổi.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục