Chiến dịch lừa đảo lớn nhắm vào người dùng dịch vụ ngân hàng

Group-IB, nhà cung cấp giải pháp an toàn thông tin mạng toàn cầu, cho biết, đã phát hiện một chiến dịch tấn công lừa đảo quy mô lớn, mạo danh 27 tổ chức tài chính quen thuộc của Việt Nam. 

Những tên tội phạm mạng tìm cách thu thập chi tiết thông tin cá nhân của các khách hàng, thậm chí là đánh cắp tài khoản ngân hàng của họ, sử dụng các kỹ thuật cho phép chúng vượt qua bước xác minh OTP.

Đội ứng cứu máy tính khẩn cấp của Group-IB (CERT-GIB) đã xác định được 240 tên miền liên kết nằm trong cơ sở hạ tầng của chiến dịch lừa đảo. Khi phát hiện có hoạt động bất thường, CERT-GIB đã thông báo ngay cho Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT.

Chiến dịch tấn công lừa đảo nhắm vào người dùng dịch vụ ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam đã khởi động vào tháng 5-2019, với việc đăng ký tên miền đầu tiên. Hiện tại, tất cả 240 tên miền đều đã bị ngăn chặn.

Tin cùng chuyên mục