Chợ cá đồng vùng biên mùa nước nổi

Chợ cá đồng vùng biên mùa nước nổi

cho-ca-vung-bien-1.jpg
cho-ca-vung-bien-2.jpg

Tại khu vực biên giới và Đồng Tháp Mười, khi nước lũ tràn đồng, người dân tranh thủ đánh bắt, hái nhặt sản vật: cá linh, cá lóc, tép đồng, bông điên điển, bông súng… để cải thiện bữa ăn. Khi đánh bắt được nhiều sản vật, người dân còn đem đến các chợ bán để có thêm thu nhập.

Tại khu vực đầu nguồn sông Tiền (nơi giáp ranh hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang với nước bạn Campuchia), chợ biên giới Thường Phước được biết đến là "trung tâm phân phối cá đồng" lớn nhất khu vực. Vào mùa nước nổi, chợ này nhộn nhịp từ sáng đến chiều.

CA DONG2.png
z6878259040673_acd48f4faded92cbce5118eda168ff9b.jpg

Khi mùa nước nổi về, các mặt hàng ở chợ này chủ yếu là thủy sản được ngư dân đánh bắt ở các cánh đồng ngập nước của khu vực đầu nguồn sông Tiền, ven đường biên giới thuộc các xã Thường Lạc, Thường Phước và các khu vực lân cận.

Thông thường, chợ mở bán vào khoảng 6 giờ 30, nhưng mùa này, người dân họp chợ sớm hơn do có nhiều sản vật thu hoạch từ cánh đồng nước nổi mang ra bán như: cá linh, cá sát, cá chạch, tép lóng, ốc lác, chuột đồng, bông súng, bông điên điển, rau muống, càng cua...

z6882147935680_2bd50d39fedc192b99df276d900b7ec1.jpg

Trời vừa hừng sáng, hàng chục tiểu thương đã bày các sản vật vừa mua được từ người dân trong vùng. Từ những thau cá đồng tươi ngon đến các sạp rau với nhiều màu xanh, đỏ, vàng… được trưng bày đẹp mắt và hấp dẫn.

z6878247664001_edf1672ddc0b5f21882ee2722396b468.jpg

Bên cạnh đó, còn có những thau cá nhỏ do các hộ gia đình đánh bắt, tự mang ra chợ bán.

z6878247573942_9c3774c89063dc29401718f43fd2c74a.jpg
z6878247457040_29ceadf357eb861df649ac3f041ca3d2.jpg

Theo bà Ngô Thị Mỹ Uyên, tiểu thương có nhiều cá linh non, mùa này cá linh non ngon lắm, nấu lẩu, canh chua, kho lạt hết sẩy luôn. Các loại cá khác cũng tươi, ngon không kém phần, tất cả đều là sản vật thiên nhiên ban tặng cho người dân vùng này.

IMG_3507.JPG
IMG_3475.JPG

Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay nước lũ về sớm hơn mong đợi, đây cũng chính là thời điểm tôm, cá đồng dồi dào, hoạt động buôn bán nhộn nhịp hơn, nhờ vậy mà thu nhập cũng khá hơn ngày thường.

IMG_3474.JPG

Bà Lê Kim Tuyền cho biết, hiện nay, giá cá linh non dao động 100.000 - 120.000 đồng/kg (tùy loại), nhiều người dân ở Thường Phước có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày nếu trúng đậm.

IMG_3477.JPG
CA LINH.png

Bà Tuyền cho hay, họ đi chợ sớm để đón mua sản vật người dân đánh bắt đem ra bán, còn người dân đi chợ cũng tranh thủ để mua được đồ đồng tươi ngon cho bữa cơm gia đình. Bên cạnh đó, các nhà hàng, quán cũng tranh thủ để mua sản vật mùa nước nổi về chế biến những món dân dã đậm chất miền sông nước.

z6878247541468_ba92806094e9d97b63036e07de96d7d8.jpg
IMG_3512.JPG

Ngoài ra, các loại cá khác như: cá chạch giá khoảng 250.000 đồng/kg; các sát, cá thiểu khoảng 150.000 đồng/kg, tép lóng 150.000 đồng/kg; ốc lác có giá 60.000 - 80.000 đồng/kg; chuột đồng khoảng 100.000 - 110.000 đồng/kg...

IMG_3519.JPG
IMG_3473.JPG

Theo các tiểu thương, giá cả các loại sản vật mùa nước nổi cũng chỉ tăng nhẹ so với ngày thường 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại. Còn giá rau màu không tăng.

IMG_3485.JPG
z6878251221248_1d74e3a5f47e55ba53dd894ca3735148.jpg

Bên mớ rau muống xanh mướt, bà Lâm Thị Lý cho biết, vừa cắt lên từ chiều tối hôm trước để sáng nay mang ra chợ bán. Rau muống nước mọc tự nhiên theo con nước về non mơn mởn được bày bán cùng với bông điên điển, bông súng… như một bức tranh quê đậm chất Nam bộ.

z6878249304585_91a641673d5cc749106fe1cf730355b1.jpg
cho-ca-vung-bien-6.jpg

Dù thu nhập từ bán rau chỉ 50.000 - 80.000 đồng/buổi chợ nhưng người dân ai nấy đều phấn khởi.

z6878249238980_3646d72be1e3cbe76bf0db8375b35caa.jpg
IMG_3520.JPG
z6878249247997_845e8c29eabb7e2ca6212f98090a0744.jpg

Tin cùng chuyên mục