Chơi chứng khoán chưa niêm yết

Chơi chứng khoán chưa niêm yết

Ngày 14-7-2005, sàn giao dịch chứng khoán thứ cấp đã chính thức khai trương tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Với giới đầu tư, đây là cơ hội để chọn lựa những chứng khoán chưa niêm yết nhiều hơn. Thế nhưng bên cạnh đó, thị trường chuyển nhượng tự do những cổ phiếu đã hoạt động hơn 10 năm nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ được thay thế bởi một thị trường có tổ chức nào.

  • Làm sao để đi chợ chứng khoán tự do?
Chơi chứng khoán chưa niêm yết ảnh 1

Các nhà đầu tư theo dõi phiên giao dịch chứng khoán.

TTCK tự do tại Việt Nam được hình thành tự phát từ đầu những năm 90 để thỏa mãn nhu cầu giao dịch cổ phiếu của các công ty cổ phần hình thành từ quá trình cổ phần hóa. Sau khi TTCK Việt Nam chính thức được thành lập năm 2000, thị trường tự do càng có điều kiện phát triển sôi động hơn, tổ chức chặt chẽ hơn, quy củ hơn trong cách mô tả hàng hóa, phương thức giao dịch, vai trò của người môi giới.

Một giao dịch cổ phiếu tự do cũng diễn ra đơn giản như việc giao đổi những hàng hóa đời thường. Nếu có nhu cầu mua một cổ phiếu nào đó, bạn cần phải đi chợ. Nhưng chợ chứng khoán tự do không có địa chỉ cụ thể. Thế làm thế nào ?

Để biết về số lượng và chất lượng hàng hóa, giá cả chứng khoán, việc đơn giản là nhấc điện thoại lên để gọi cho những người môi giới tự do và chờ được phục vụ. Môi giới tự do thường là những tay chơi chứng khoán đã có nghề và hiểu biết nghệ thuật “luôn lắng nghe – luôn tỏ ra là thấu hiểu”. Theo yêu cầu, người môi giới sẽ kiêm tất tần tật công việc sự vụ như tìm đối tác, thỏa thuận và thực hiện giao dịch. Hơn 10 năm nay, các tay chơi cổ phiếu tự do vẫn “đi chợ” theo cách như vậy và chợ diễn ra mọi lúc mọi nơi.

  • Cổ phiếu, món hàng của tương lai

Người ta thường nói đầu tư cho chứng khoán là đầu tư cho tương lai. Giá chứng khoán thường cũng được thị trường xác lập dựa trên quan điểm của số đông nhà đầu tư về tương lai của doanh nghiệp. Trên thị trường cổ phiếu tự do, nhà đầu tư lại càng đặc biệt lưu tâm đến tương lai của doanh nghiệp mà họ đầu tư. Trước khi mua một loại cổ phiếu nào, nhà đầu tư thường tự đặt ra hàng loạt câu hỏi như: Doanh nghiệp có thuộc ngành nghề “thời thượng”? 5 năm tới có còn ngon ăn không?
Vị thế của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp cùng ngành như thế nào? Tính khả thi của các dự án mà doanh nghiệp đang đeo đuổi? Doanh nghiệp có khả năng tạo ra đột biến trong kinh doanh?…

Dựa vào khả năng giải đáp những câu hỏi “cơm bữa” đó, nhà đầu tư thường lựa chọn ra được một số môi giới tự do có khả năng đưa ra những gợi ý tốt nhất và khả năng thực hiện yêu cầu tốt nhất. Thông thường, một nhà môi giới thành đạt sẽ dễ dàng truyền đạt được những ý tưởng đầu tư đúng đắn cho khách hàng, trong khi những nhà môi giới trẻ thường có những tư duy mới mẻ. Thế thì, tại sao lại không lắng nghe những nhà môi giới mới vào nghề, có thể đó cũng là một khoản đầu tư cho tương lai?

  • Dân chơi chứng khoán có đầu óc khác người

Để bắt đầu tham gia TTCK, hãy tập nghĩ theo cách nghĩ đa chiều của dân chơi chứng khoán. Chẳng hạn, có số liệu thống kê cho thấy mức lương trung bình của công nhân ngành may tăng 20% trong 6 tháng đầu năm. Những người làm kinh tế vĩ mô khi thấy thông tin này có thể nghĩ rằng ngành dệt may đang ăn nên làm ra hoặc lao động ngành dệt may đang thiếu hụt. Cũng với thông tin này, giới chứng khoán nhiều khi lại “đơn giản” nghĩ rằng lợi thế về nhân công giá rẻ của ngành này đang mất đi.

Hoặc một vụ cháy diễn ra tại Công ty Giấy Hải Phòng hồi tháng 6 vừa qua có thể khiến cho một số cổ đông hoảng hốt, nhưng số khác lại có thể suy diễn rằng vụ cháy đã tiêu hủy những thứ “cần” cháy. Hay tình trạng ngộ độc thực phẩm được báo chí phản ánh rầm rộ có thể là tin vui với dân chứng khoán khi họ nhìn thấy cơ hội của những công ty chế biến thực phẩm chất lượng cao.

Nếu bạn hay suy nghĩ khác người, sao không thỏa chí phiêu lưu trên thị trường tự do? 

TƯỜNG GIANG

Tin cùng chuyên mục