Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm lực lượng phòng chống dịch Covid-19 ở biên giới Kiên Giang

Ngày 19-3, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang), cùng các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. 

Ngày 19-3, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang), cùng các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cùng các lực lượng phòng chống dịch Covid-19; trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Đoàn công tác cũng đi thăm cán bộ, chiến sĩ ở các chốt phòng chống dịch dọc tuyến biên giới Hà Tiên...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm lực lượng phòng chống dịch Covid-19 ở biên giới Kiên Giang ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nghe báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang 

Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang báo cáo nhanh với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về tình hình dịch bệnh trong thời gian qua, cũng như quyết tâm phòng chống dịch của lực lượng Biên phòng Kiên Giang. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ ở các chốt biên giới; khẳng định những chiến sĩ nơi tuyến đầu đã chịu nhiều vất vả, hiểm nguy trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân…

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và đoàn công tác, đã làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang.

Theo báo cáo của tỉnh thì hiện nay toàn bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã được cơ quan chức năng tiếp nhận đầy đủ theo quy định. Cụ thể, ứng cử đại biểu Quốc hội có 12 hồ sơ, HĐND cấp tỉnh 139 hồ sơ, cấp huyện 950 hồ sơ, cấp xã 7.466 hồ sơ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức quán triệt các văn bản về công tác bầu cử của Trung ương và tổ chức triển khai xuống tận cơ sở. Đầu năm nay, trong lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Kiên Giang có đường biên giới đất liền và biên giới trên biển, song đã làm tốt phòng chống dịch bệnh, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở Kiên Giang cần chú ý tăng cường lực lượng để kiểm soát các đường mòn, lối mở nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiểm soát dịch bệnh, nhất là thời điểm trước và trong bầu cử. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ xem xét và có văn bản trả lời kiến nghị của tỉnh Kiên Giang về những đảo xa, như đảo Thổ Chu được bầu cử sớm… 

Tin cùng chuyên mục