Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là bộ phim được thực hiện theo phong cách tài liệu trực tiếp (varan) của đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thắm. Nữ đạo diễn trẻ đã bỏ 5 năm (2009-2014) để theo chân một đoàn hát của những người đồng tính, song tính và chuyển giới rong ruổi khắp các tỉnh thành Việt Nam để hoàn thành tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình. Phim là cảnh đời và tiếng lòng của những người đồng tính - chuyển giới mang nghiệp cầm ca, lấy việc mua vui cho công chúng làm sinh kế. Đằng sau ánh đèn sân khấu là bao nỗi đau vì bị ngược đãi, miệt thị, khinh rẻ; nỗi sợ vì những đe dọa hành hung, cướp bóc rình rập sau mỗi đêm diễn…

Bộ phim đã đoạt giải Special Mention tại Liên hoan phim tài liệu Đông Nam Á ChopShots 2014 tại Jakarta (Indonesia); vào vòng tranh Phim tài liệu xuất sắc tại Cinéma du réel (Điện ảnh Hiện thực) - Liên hoan quốc tế điện ảnh tài liệu lần thứ 36 (tổ chức tại Pháp); Human Right Festival (Mayanmar), Maraget Mead Festival (New York, Mỹ); Women Make Wave Festival (Đài Loan).

Được trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế Luang Prabang (LIFF); Liên hoan phim Châu Âu tại Việt Nam; DocTravelling (Bali - Indonesia); Travelling (Campuchia, Thái Lan); Tuần phim Việt Nam tại Pháp; Freedom Film Festival (Malaysia); Doc min fest (Hà Nội, Việt Nam); Pink Festival (Philippines)...

Với một bộ phim tài liệu mang nhiều tính thể nghiệm, đề tài khá hóc búa, từ ngày 13-12-2014, Hãng phim Xanh chọn cách phát hành độc lập (không thông qua hệ thống rạp chính thống) bằng cách chiếu phim lưu động tại những địa điểm chiếu phim bán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, từ ngày 5 đến 11-1-2015, tại CGV Parkson Paragon (TPHCM) và  CGV Hồ Gươm Plaza (Hà Nội), khán giả có thể thưởng thức Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng với giá vé đặc biệt của CGV Art House chỉ 40.000 đồng.

L.A.

Tin cùng chuyên mục