
Do bất bình với cách làm khá mờ ám, chị Nguyễn Thị Nhờ (SN 1969, ở làng Tam Đa, xã Tam Đa Vĩnh Bảo, Hải Phòng), vừa làm đơn “tố” các bác sĩ ở Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).
Theo tường trình của chị Nhờ, khi nhập viện do bị mắc polip mũi, các bác sĩ ở đây nói rằng bệnh của chị khá nặng, cho nên buộc phải mời các “giáo sư” ở tận Hà Nội về mổ, và chị phải nộp 5 triệu đồng cho bệnh viện. Do nhà quá nghèo, chị đã xin mổ thường nhưng các bác sĩ không chấp nhận vì nói rằng tay nghề của bác sĩ ở Bệnh viện Việt Tiệp không đáp ứng được.
Ông Đặng Văn Quy (52 tuổi), anh rể bệnh nhân, cho biết thêm: “Thực hiện lệnh của bác sĩ, cả dòng họ chúng tôi phải góp nhặt, chung tay để có 5 triệu đồng mang lên nộp cho bệnh viện”. Tuy nhiên, một nữ y tá đã nhận phong bì mà không trả lại bất cứ hóa đơn, chứng từ nào cho gia đình ông. Sau đó, chị Nhờ được mổ.
Đến khi ra viện, chị chỉ nhận được một tờ biên lai thu tiền ghi vẻn vẹn có 503.630 đồng.

Hóa đơn của chị Nhờ chỉ ghi có 503.630 đồng trong khi phải nộp 5 triệu đồng.
Trưởng thôn Nguyễn Văn Hạnh cũng bức xúc: “Chị Nhờ là diện hộ nghèo, chồng chết sớm, đã được chính quyền cấp thẻ hộ nghèo, có cả bảo hiểm y tế. Bệnh của chị chỉ cần mổ thường cũng có thể khỏi, nhưng bệnh viện bắt phải nộp 5 triệu đồng mà không có một biên lai hợp pháp là điều không thể chấp nhận được”.
Chúng tôi đã tìm hiểu và được biết, gần 2 năm qua, khoa này thường mời 2 bác sĩ Nguyễn Tấn P. (Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương) và Nguyễn Văn Ng. (Bộ môn Tai mũi họng Trường Đại học Y Hà Nội) về điều trị.
Trong vòng 2 năm, có khoảng 500 bệnh nhân đã trải qua các ca mổ tại Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Tính bình quân, mỗi người phải nộp 5 triệu đồng cho các “giáo sư” thì hàng tỷ đồng từ túi bệnh nhân đã được nộp cho bệnh viện mà không hề có biên lai, giấy tờ hợp pháp.
Ông Phạm Văn Sang, Chánh thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, thừa nhận, đúng là thời gian vừa qua có nhiều bệnh nhân khiếu nại về thái độ của tập thể y, bác sĩ tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).
“Việc thu tiền triệu của bệnh nhân mà không có hóa đơn chứng từ, bệnh nhân không rõ có phải giáo sư mổ thật hay không, khoản tiền không được ghi trong hóa đơn, chứng từ đi đâu… chúng tôi cũng đã nghe thấy và mời những người tố giác ra làm việc với thanh tra sở. Nếu phát hiện ra đúng như đơn tố cáo, sở sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp” – ông Sang khẳng định.
Văn Phúc