Cô gái thiểu năng bị 2 cha con xâm hại có thai

Hai cha con Tâm, Thành thấy bé N. ở nhà 1 mình nên dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm bé. Sự việc khiến bé gái bị mang thai.
Ngày 4-1, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thành (19 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Liên quan vụ án này, đối tượng Nguyễn Văn Tâm (43 tuổi, cha của Thành) được cho tại ngoại để điều tra làm rõ.

Theo điều tra sơ bộ, bà N.T.L. (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) phát hiện con gái là cháu N. (19 tuổi) có dấu hiệu lạ nên gặng hỏi. Qua đó, bé N. kể về việc bị ông Tâm là cha dượng và em họ là Thành xâm hại tình dục. Sau đó, người mẹ dắt con tới công an trình báo.

Gia đình bé N. cho biết, trước Tết nguyên đán 2019, 2 cha con Tâm, Thành đi qua nhà bé N. ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì thấy bé N. ở nhà 1 mình. Lúc này, 2 cha con Tâm, Thành đã dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm bé N. mặc cho bé khóc van xin.

Sau khi thực hiện xong hành vi, Tâm yêu cầu bé N. không được kể với ai nếu không sẽ “xử” bé. Do lo sợ nên bé N. không dám kể với ai.

Nhận tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã lấy lời khai bé N. có sự giám hộ của gia đình và trưng cầu giám định pháp y tâm thần với bé gái này.

Ngày 11-7-2019, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có kết luận là trước, trong, sau khi bị hại và hiện nay, bé N. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Tại thời điểm bị hại và hiện nay, bé N. bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi bé N. sinh em bé, công an tiếp tục tiến hành lấy mẫu giám định ADN. Căn cứ theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, Bộ Công an thì Thành chính là cha của đứa bé.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục