Cơn bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Nghệ An

Dọc Quốc lộ 1A từ thành phố Vinh ra huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) dài 80km gió cấp 11, 12 thổi ràn rạt, mỗi lúc mỗi lớn. Mưa mỗi lúc mỗi to, đường ngập; cây đổ; hàng loạt ô tô chết máy. Tại Nghệ An, nước đã nhấn chìm các cánh đồng lúa.
Cơn bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Nghệ An
  • Đà Nẵng: Tàu cá và 10 ngư dân đang thuộc diện “mất tích”
  • Quảng Ngãi: Đã liên lạc được với tàu bị cho là mất tích
  • Nghệ An: Học sinh nghỉ học từ sáng nay

(SGGPO).- Dọc Quốc lộ 1A từ thành phố Vinh ra huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) dài 80km gió cấp 11, 12 thổi ràn rạt, mỗi lúc mỗi lớn. Mưa mỗi lúc mỗi to, đường ngập; cây đổ; hàng loạt ô tô chết máy. Tại Nghệ An, nước đã nhấn chìm các cánh đồng lúa.

Tại Thành phố Vinh, nhiều tuyến đường đã bị nhấn chìm trong nước, có nơi sâu đến một mét. Quốc lộ 7 và 48 từ thành phố Vinh lên các huyện miền núi, ngay khi bão vào đã bị chia cắt. Tại các huyện miền núi, sạt lở đất đá đã xảy ra, nhiều tuyến đường bị ách tắc, không thể qua lại; nguy cơ lũ quét, lũ ống xảy ra bất cứ lúc nào. Điện đã mất trên diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Ngành giáo dục cũng có ngay thông báo nghỉ học từ chiều 24-8.

18 giờ ngày 24-8, chúng tôi nhận được thông tin từ các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Cửa Lò là những huyện ven biển đang tổ chức di dời hàng ngàn hộ dân trước nguy cơ ngập lụt. Trước đó, trong sáng 24-8, phương án di dời khẩn cấp 14.000 hộ dân với 74.000 người nếu tâm bão đổ bộ vào đã được lãnh đạo tỉnh bàn đến. Theo báo cáo nhanh, 4.482 tàu thuyền với 23.000 lao động đánh bắt trên biển đã tìm được nơi trú tránh bão an toàn.

Hiện tỉnh đang tìm cách cứu nạn một tàu hàng trọng tải 1.000 tấn, trên tàu có 12 thuỷ thủ đang bị nạn trên vùng biển Cửa Hội. Tàu này bị nạn từ 12 giờ trưa ngày 24-8, nếu không khẩn trương cứu, tàu sẽ bị chìm, đe dọa đến tính mạng thuỷ thủ.

* Tính đến 18 giờ ngày 24-8, tỉnh Thanh Hoá đã khẩn cấp di dời 5.477 hộ dân ở 56 xã ven biển với 19.829 khẩu vào nơi tránh trú bão an toàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản trước và sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Trong đó 2 huyện Tĩnh Gia và Quảng Xương có số dân phải di dời đông nhất lần lượt là 5.969 và 6.633 khẩu. Lệnh sơ tán được tỉnh Thanh Hoá phát đi lúc 12 giờ trưa cùng ngày.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, chiều tối 24-8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có mưa, nhiều nơi mưa to, lượng mưa đo được tại thị trấn Chuối (huyện Nông Cống) là 96mm, tại Quảng Xương là 86,7mm, tại thành phố Thanh Hoá là 82mm. Tại các khu vực ven biển như huyện Tĩnh Gia, thị xã Sầm Sơn... gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, giật câp 10, cáp 11, biển động dữ dội.

Tại các chợ trên địa bàn thành phố Thanh Hoá hàng hoá hết từ rất sớm do người dân tập trung mua dự trữ đề phòng mưa bão kéo dài.

Sáng cùng ngày, tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc có 1 tàu cá trên đường vào bờ đã bị đắm, trên thuyền có 3 lao động và tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, 1 tàu vận tải bị mắc cạn, trên tàu có 6 lao động đã được các lực lượng ứng cứu kịp thời, đến 15 giờ 30 phút chiều 24/8, cả 9 lao động đã vào bờ an toàn.

* Đến 18giờ ngày 24-8, Hà Tĩnh có mưa rất to trên diện rộng lượng mưa ở thành phố Hà Tĩnh và các huyện ven biển từ 130 đến 170 mm làm ngập hơn 6 ngàn ha lúa và rau màu vụ hè thu trong đó có nhiều diện tích đang chuẩn bị thu hoạch. Nhiều đoạn đường khu vực nông thôn bị ngập và cây cối bị đổ gẫy gây ắc tắc giao thông. Tại thành phố Hà Tĩnh các đường Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Biểu, Phan Đình Phùng bị ngập xe gắn máy không thể lưu thông được. 

* Đầu giờ chiều nay, 24-8, trao đổi với PV SGGP, ông Huỳnh Vạn Thắng – Phó GĐ Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng kiêm Phó Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng cho biết, cho đến 13 giờ 40 ngày 24-8, chiếc tàu cá ĐNa 61406TS (chủ tàu là bà Nguyễn Thị Ban, tổ 35 Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn đang bị mất tích trong sự nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu nạn trên biển.

Vào lúc 9 giờ sáng nay, 24-8, Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng, Ủy Ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã đề nghị Sư đoàn bay 372 đóng tại sân bay Đà Nẵng điều 1 máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm tung tích chiếc tàu cá cùng 10 ngư dân nói trên. Trước đó, vào sáng sớm, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 đã điều tàu Sar 271 ra tham gia tìm kiếm cùng chiếc tàu Sar 412 đã lên đường từ chiều, 23-8.

Trong khi đó, Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cử 2 tàu BP 681 và BP 209 lên đường tham gia tìm kiếm. Vùng 3 Hải quân (Hải quân Việt Nam) đóng tại Đà Nẵng cũng cử tàu HQ 625 lên đường tìm kiếm tàu cùng 10 ngư dân mất tích. Ngoài ra, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN cũng đã đề nghị 2 tàu cá có công suất lớn nhất Đà Nẵng lên đường tìm kiếm,…thế nhưng vẫn chưa rõ tung tích của chiếc tàu cá cùng 10 ngư dân.

Như SGGP đã thông tin, trưa 23-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng nhận được đề nghị cứu nạn từ thuyền trưởng tàu ĐNa 61406TS là ông Trần Út (trú tổ 36 Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thông qua hệ thống thông tin liên lạc I-com khi tàu này đang bị chết máy trên đường chạy trú bão. 14 giờ 23-8, tàu Sar 412 của Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 lên đường cứu nạn và đã tìm thấy tàu ĐNa 61406TS trên biển cách Đà Nẵng chừng 32 hải lý.

Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, tàu Sar 412 không thể cập mạng tàu cá vì sợ sóng va đập vỡ tàu cá nên lực lượng cứu hộ đã dùng dây quăng sang tàu cá để nối dây kéo. Đến khoảng 21 giờ ngày 23-8, trong quá trình kéo tàu cá cùng 10 ngư dân về đất liền, cách biển Đà Nẵng khoảng gần 8 hải lý thì phát hiện dây kéo tàu bị đứt khi nào không biết, tàu cá ĐNa 61406TS cùng 10 ngư dân mất tích. Mặc dù tàu Sar 412 quay lại tìm kiếm nhưng lực lượng cứu hộ không tìm thấy tàu cùng 10 ngư dân nơi đâu. Kể cả sáng nay, máy bay trực thăng quần đảo khắp nơi trên biển để tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc tàu cùng 10 ngư dân gặp nạn trên.

Quảng Trị: Lốc xoáy làm 3 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Ảnh: TTXVN

Quảng Trị: Lốc xoáy làm 3 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Ảnh: TTXVN

* Sáng 24-8, tin từ Ban Chỉ huy Phòng Chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi cho biết: tàu cá mang số hiệu QNg 55921 - TS, của ông Bùi Văn Bình, ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn trên tàu có 18 ngư dân (được báo là mất liên lạc), đã cập cảng Sa Huỳnh an toàn lúc 22 giờ đêm 23-8.

Tính đến 7 giờ ngày 24-8, tổng số tàu thuyền tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển là 967 thuyền với 8.012 lao động, trong đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa 15 thuyền với 204 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa 75 thuyền với 1.545 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc 314 thuyền với 2.508 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam 238 thuyền với 1.783 lao động; vùng biển Quảng Ngãi 325 thuyền với 1.972 lao động.

Hiện tại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển để chủ động phòng tránh, nắm số lượng người, phương tiện đang hoạt động trên các vùng biển, tập trung trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa và chuẩn bị phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Đường đi của cơn bão số 3

Đường đi của cơn bão số 3


     
NGUYÊN KHÔI – HÀ MINH – DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục