Cứu 3 trẻ em kẹt trong đống đổ nát do động đất ở Italia

Trận động đất 4 độ Richter ở đảo Ischia ngoài khơi Napoli vào 8 giờ 57 tối 21-8 (2 giờ sáng 22-8 giờ VN) làm ít nhất 2 phụ nữ thiệt mạng, 39 người bị thương và khoảng 2.600 người không có chỗ ở.
Một ngôi nhà bị sập trong trận động đất tại đảo Ischia, Italia, thứ hai, ngày 21-8-2017. Ảnh: ANSA
Một ngôi nhà bị sập trong trận động đất tại đảo Ischia, Italia, thứ hai, ngày 21-8-2017. Ảnh: ANSA
Hãng tin ANSA cho biết, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 3 anh em, gồm một đứa bé 7 tháng, từ một tòa nhà bị sập ở Casamicciola, nơi bị thiệt hại nặng nhất.
Lực lượng cứu hộ cho biết đã giải cứu đứa bé thứ 3, Ciro, 11 tuổi, vào lúc 2 giờ 12 chiều 22-8 (7 giờ 12 tối giờ VN).
Trước đó, đứa bé 7 tháng được giải cứu lúc 4 giờ sáng 22-8 và 7 giờ sau đó, một người anh của bé là Mattias, 8 tuổi, được giải cứu.
Cứu 3 trẻ em kẹt trong đống đổ nát do động đất ở Italia ảnh 1 Mọi người đổ ra đường trong trận động đất tại đảo Ischia, Italia, thứ hai, ngày 21-8-2017. Ảnh: ANSA
Trên truyền hình RAI, cha các đứa trẻ cho biết các con ông đang ngủ khi trận động đất xảy ra.
Người mẹ, mang thai sắp sinh, đã thoát được qua cửa sổ trong khi lực lượng cứu hộ giúp người cha.
Phát ngôn viên lực lượng cứu hộ Luca Cari cho biết họ vẫn giữ liên lạc bằng giọng nói với 2 cậu bé để chúng giữ bình tĩnh.
Các cậu bé đã được cung cấp nước uống và đèn pin  trong suốt quá trình giải cứu phức tạp tạo một lỗ thông qua trần nhà bị sập.
Trận động đất xảy ra vào mùa cao điểm du lịch làm nhiều du khách phải tạm trú ở các công viên.
Nhà chức trách đã triển khai phà đưa du khách từ đảo trở về đất liền ngày 22-8.
Lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ dân sự Italia Angelo Borrelli nói với báo giới rằng khoảng 2.000 người ở Casamicciola và 600 người ở Lacco Ameno bị mất nhà. Nhà chức trách đang kiểm tra sự ổn định của các khách sạn để có thể sử dụng làm nhà tạm.
Một năm trước, ngày 24-8-2016, trận động đất 6,2 độ Richter tàn phá nhiều thị trấn miền Trung Italia, hơn 250 người chết ở Amatrice và vùng lân cận, gây ra một loạt dư chấn mạnh kéo dài nhiều tháng sau đó.
Cùng đảo Capri gần đó, đảo Ischia, đặc biệt nổi tiếng với các vùng nước nóng, là một đảo nghỉ mát ưa thích của người giàu châu Âu.
Casamicciola, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận động đất tối 21-8, từng là tâm chấn một trận động đất năm 1883 làm hơn 2.000 người chết.

Tin cùng chuyên mục