Đà Lạt: Sạt lở đất, một người tử vong

Khoảng 10 giờ 30 ngày 9-3, tại một công trình xây dựng trên đường Ngô Thì Sỹ, phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra sập bờ taluy đè lên ông Ngô Văn Giang (sinh năm 1975, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khiến nạn nhân tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Thời điểm trên, nhóm lao động trong đó có ông Giang đang dọn dẹp khu vực công trường xây dựng móng nhà cho một người dân, bất ngờ bờ taluy đất cao khoảng 4 mét, rộng 5 mét bất ngờ đổ ập xuống. Không may ông Giang bị khối lượng lớn đất đè lên người.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhóm thợ đã sử dụng máy múc cào đất để tìm kiếm nạn nhân, phát hiện ông Giang đã tử vong.

Ngay khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tới phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục