Như Báo Sài Gòn Giải Phóng ra ngày 13-7 đã đưa tin, Hội Cựu chiến binh Mỹ vừa cung cấp cho phía Việt Nam sơ đồ của hố chôn tập thể 173 thi hài (không phải 172) chiến sĩ quân giải phóng hy sinh tại Cồn Tiên (thôn Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh) năm 1967. Tuy nhiên, chưa xác định được đơn vị của các liệt sĩ trước lúc hy sinh.
Ngày 16-7, chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi từ anh Nguyễn Văn Mua (hiện ở tỉnh Thanh Hóa) - cựu chiến binh của Tiểu đoàn 4 - một người lính có mặt trong trận đánh vào đồn Cồn Tiên năm 1967. Anh Mua cho biết thời gian diễn ra trận đánh căn cứ Cồn Tiên vào một đêm của tháng 3 hoặc tháng 4-1967 (anh Mua không nhớ chính xác được ngày, tháng). Đơn vị tham gia trận đánh lúc đó là Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324, bộ đội chủ lực. Có đến 90% chiến sĩ của Tiểu đoàn 4 có quê quán ở tỉnh Thanh Hóa.
Công việc của anh Mua lúc ấy là thư ký cận vệ của Tham mưu trưởng Trung đoàn 812. Sau khi đơn vị đặc công 10 của Trung đoàn 812 hoàn thành nhiệm vụ đánh những mục tiêu chính thì rút ra khỏi đồi Cồn Tiên để cho Tiểu đoàn 4 bộ binh tiến quân vào chiếm vị trí. Tuy nhiên, từ 3 đến 5 giờ sáng, quân Mỹ còn lại trong các hầm trú ẩn ở Cồn Tiên, cùng tàu chiến của Mỹ từ biển Đông bắt đầu phản công, bắn pháo dữ dội vào Cồn Tiên, đẩy lực lượng bộ binh của Tiểu đoàn 4 về phía Nam chân đồi. Sau hơn hai tiếng cầm cự, đến lúc trời gần rạng sáng, do không tương quan lực lượng nên những chiến sĩ còn lại của Tiểu đoàn 4 bộ binh rút ra khỏi Cồn Tiên.
Cùng ngày 16-7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh cho biết, tiếp tục khai quật vị trí hố chôn tập thể 173 liệt sĩ tại phía Bắc đồi Cồn Tiên (xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) lực lượng khai quật của huyện đội phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện lên 3 bộ.
L.K.