Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắc Nông, tỷ lệ hộ dân trong tỉnh được sử dụng nước sạch năm qua còn thấp, mới chiếm khoảng 40%.
Hiện toàn tỉnh có 3 đô thị được cấp nước sạch là thị xã Gia Nghĩa (công suất 720m³/ngày đêm), thị trấn Krông Nô (công suất 500m³/ngày đêm) và thị trấn Đắc Min (công suất 300m³/ngày đêm) nhưng chủ yếu ở vùng nội thị.
Việc cấp nước sinh hoạt cho khu vực nông thôn chủ yếu từ các giếng khoan, giếng đào và các bể chứa nước mưa. Trong những năm qua, tỉnh đã khởi công xây dựng 125 công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
Có 82 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng nhiều công trình đã bị hỏng hóc, mất nước nên phải ngừng hoạt động. Nguyên nhân do giá điện cao nên dân không đóng tiền sử dụng nước, việc vận hành và quản lý cũng không đúng quy trình kỹ thuật đã làm hỏng thiết bị máy móc.
C. H. – V.T.
- Quảng Bình: Xây dựng đập ngăn mặn thượng Mỹ Trung
UBND tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ triển khai xây dựng công trình thủy lợi thượng Mỹ Trung tại vựa lúa huyện Lệ Thủy. Công trình có số vốn đầu tư 264 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho vay 204 tỷ đồng. Dự án được triển khai cho việc nâng cấp, xây mới các tuyến đê bao nội vùng, các trạm bơm và cống ngăn mặn.
Công trình sẽ phục vụ ngăn lũ tiểu mãn, hạn chế lũ sớm, lũ chính vụ, ngăn mặn tràn, thấm vào khu vực canh tác lúa. Năm 2011, dự án sẽ được đưa vào sử dụng. Công trình thủy lợi thượng Mỹ Trung sẽ bảo đảm tưới tiêu cho 41.000ha lúa của 14 xã thuộc hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, giúp trả lại môi sinh cho gần 1.000ha vùng phá Hạc Hải đã gần như biến mất.
M.P.