Đảng viên Đảng bộ Khối Ngân hàng TPHCM nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Sáng 15-9, Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM tổ chức trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chí Thành, đợt 2-9-2022. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành sinh năm 1931, tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Á Châu. Đồng chí Nguyễn Chí Thành vào Đảng năm 1949 và trưởng thành từ môi trường quân đội. Năm 1961, đồng chí chuyển ngành và công tác tại UBND TP Hải Phòng. Sau năm 1975, đồng chí nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kế hoạch nhà nước TPHCM, sau đó làm Chủ tịch UBND quận 3 và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng khác tại sở, ngành TPHCM. Năm 1992, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chí Thành. Ảnh: THU HƯỜNG
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Lệnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, gởi lời chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Lệnh khẳng định, đây không chỉ là niềm tự hào của đồng chí Nguyễn Chí Thành mà cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ Khối.
Theo Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM Nguyễn Đức Lệnh, đồng chí Nguyễn Chí Thành có quá trình công tác trong quân đội, lãnh đạo chính quyền cơ sở. Sau khi nghỉ hưu đồng chí Nguyễn Chí Thành vẫn luôn nhiệt tình đóng góp cho sự nghiệp của ngân hàng, đặc biệt dấu ấn là người đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu và đưa đơn vị này có bước phát triển đột phá, trở thành ngân hàng có thương hiệu uy tín trên thị trường. Thay mặt Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM, đồng chí Nguyễn Đức Lệnh chúc đồng chí Nguyễn Chí Thành luôn mạnh khỏe, để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, đơn vị.
Đảng viên Đảng bộ Khối Ngân hàng TPHCM nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Chí Thành vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Thành bày tỏ vinh dự khi được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; đồng thời khẳng định bản thân sẽ tiếp tục rèn luyện xứng đáng với người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục