
(SGGP-12G).- Vì hạ tầng của những khu TĐC thiếu đồng bộ và chưa hoàn chỉnh nên nhiều nền đất tái định cư bị “bỏ hoang” từ năm này qua tháng nọ.
Khu tái định cư thiếu… đường vào
Chúng tôi trở lại khu TĐC dự án Cảng sông Phú Định (quận 8), cỏ mọc um tùm trên các nền đất. Nhiều hộ dân vẫn không chịu nhận nền và chưa một ai xây dựng nhà ở vì con đường dẫn vào khu TĐC dài khoảng 300m chưa hoàn chỉnh.
Chị N.T.N.P., một hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa khu vực Vàm Nước Lên đang sống tạm cư ở khu phố 2, phường 16, quận 8 bức xúc: “Cả mấy năm mà con đường dẫn vào khu TĐC vẫn chưa xong. Chúng tôi rất muốn vào cất nhà để ở cho ổn định cuộc sống nhưng đâu có đường vào, đành phải chờ thôi”.

Người dân thuộc diện TĐC cảng sông Phú Định (quận 8) chưa thể xây dựng nhà vì đường dẫn vào khu dân cư chưa hoàn thành
Còn tại khu TĐC 5,9ha/38ha tại phường Tân Thới Nhất (quận 12), có 20 hộ dân đã bốc thăm nhưng vẫn chưa đồng ý nhận nền với lý do đường vào khu TĐC chưa hoàn thiện (còn 8m phần lộ giới thuộc dự án Deport Metro chưa thực hiện xong).
Chị N.T.M., một hộ dân thuộc diện TĐC ở khu vực này bức xúc: “Khu TĐC thiếu đồng bộ kiểu này thì làm sao chúng tôi yên tâm để vào cất nhà ở. Bởi lẽ, theo quy định, nhà ở khu TĐC khi cất tối thiểu phải từ 2 - 3 tấm nhưng với cơ sở hạ tầng như thế này, nếu có cất nhà lên cũng đâu có làm ăn, kinh doanh được gì?”.
Nguy cơ tạm cư còn kéo dài!
Dự án TĐC Cảng sông Phú Định (thuộc phường 16, quận 8, TPHCM) có tổng diện tích 4ha. Đây là khu TĐC giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các hộ dân trong khu vực dự án Cảng sông Phú Định và các dự án hạ tầng giao thông khác trên địa bàn quận 8 do Công ty TNHH một thành viên Cảng sông TPHCM làm chủ đầu tư.
Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, thời hạn bàn giao nền tái định cư cho 79 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án TĐC Cảng sông Phú Định là cuối tháng 3-2008, tuy nhiên đã hơn 1 năm trôi qua, người dân nằm trong dự án này vẫn chưa được bố trí vào khu TĐC để xây nhà ở.
Đến nay hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành và tổ chức cho các hộ dân bốc thăm vị trí nhưng con đường dẫn vào dự án TĐC bị vướng trụ điện của đường dây 500KV nên chủ đầu tư phải xin mở đường tạm để cho các hộ dân vào xây dựng nhà và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8-2009.
Dù thời hạn chủ đầu tư đưa ra là tháng 8 nhưng có mặt tại khu TĐC này, chúng tôi thấy con đường tạm vẫn chỉ là những đống đất cát chất cao mà không có bóng dáng một công nhân nào làm việc.
Khi đề cập đến dự án TĐC Cảng sông Phú Định (quận 8), ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM cũng bức xúc: “Không biết chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khảo sát kỹ chưa mà với một trụ điện cao sừng sững như thế nhưng đến khi làm đường mới nhận ra bị vướng trụ điện. Nếu chúng ta không kiên quyết trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trước mắt là con đường tạm dẫn vào khu TĐC thì nguy cơ người dân phải sống tạm cư kéo dài là không thể tránh khỏi!”.
Đối với khu TĐC 5,9ha/38ha phường Tân Thới Nhất (quận 12) do Công ty Công trình giao thông công chính làm chủ đầu tư, theo báo cáo của Ban chỉ đạo TĐC, tiến độ thực hiện con đường F lộ giới 16m của khu TĐC đã hoàn thành 8m phần lộ giới, đủ điều kiện cho các hộ dân xây nhà và ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên có mặt tại đây vào cuối tháng 5, chúng tôi nhận thấy con đường lộ giới 8m dẫn vào khu TĐC vừa mới làm chỉ có đá sỏi, những miệng cống và một bên đường đã bị sạt lở do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn. Đó là chưa kể hạng mục hệ thống chiếu sáng, cây xanh chưa triển khai thi công. Trong khi đó 8m phần lộ giới còn lại thuộc dự án Deport Metro đến nay vẫn chưa giải tỏa xong.
Tiến độ thực hiện cơ sở hạ tầng tại các khu TĐC này hiện nay rất chậm và điều này sẽ dẫn đến khả năng người dân phải sống tạm cư kéo dài. Như vậy, lời hẹn sẽ giải quyết TĐC dứt điểm cho các hộ dân tạm cư mà TP đưa ra lại chưa biết khi nào thành hiện thực!.
Đình Lý