Tết sắp đến

Đi xe tốc hành - nỗi lo còn đó

Đi xe tốc hành - nỗi lo còn đó

Hiện nay, các nhà xe đầu tư rất nhiều loại xe du lịch 16 chỗ như Ford Transit, Mercedes Benz, Toyota…, để phục vụ cho nhu cầu đi lại. Các tuyến có cự ly trung bình ngắn như TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, và giữa các tỉnh lân cận hoạt động mạnh nhất (xe tốc hành).

Đi xe tốc hành - nỗi lo còn đó ảnh 1

Tính năng động của các loại xe thể hiện khá rõ nhưng đồng thời cũng bộc lộ nhiều nhược điểm có thể đẩy cao nguy cơ tai nạn giao thông. Bước lên xe du lịch này, hành khách sẽ gặp ngay cảm giác hành xác. Người đông xe chật.

Vào dịp lễ thì lượng hành khách nhét trên một xe 16 chỗ tới hơn 50 người. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật. Phụ xe bỏ thêm ghế nhựa tại mọi chỗ trống trên xe có thể, ép khách ngồi sát vào nhau.

Tài xế cho xe chạy trung bình hơn 100 km/giờ bất kể địa hình khiến hành khách cứ lo nơm nớp. Tình trạng trên luôn luôn diễn ra và có thể cắt nghĩa bởi các nguyên nhân:

Xe và tài xế đã được bảo hiểm đầy đủ nên chủ xe không cần đôn đốc nhắc nhở, tài xế chạy sao thì chạy miễn là sau mỗi chuyến trả đủ tiền. Đáng nói là hành khách đi xe tốc hành kiểu này không có bảo hiểm, rất bất lợi nếu không may tai nạn xảy ra…

Tài xế nhận xe chạy theo hình thức thuê khoán. Tài xế thuê xe, còn chủ khoán cho tài xế một chuyến phải trả bao nhiêu và khoán luôn số chuyến một ngày và cả thời gian chạy một chuyến.

Tài xế muốn có lãi thì phải chạy đua với các xe khác cùng tuyến để tranh giành khách. Việc dừng lại nhiều lần để “bắt” và trả khách trong điều kiện thời gian có hạn nên phải chạy nhanh hơn để bù giờ khiến cho việc chạy ẩu là không tránh khỏi. Đi xe tốc hành một lần sẽ được nhìn thấy cảnh các xe vượt mặt nhau liên tục và còn có thái độ khích nhau.

Để kiểm soát tình trạng xe chạy quá tốc độ quy định, cảnh sát giao thông đã tiến hành bắn tốc độ một cách bất ngờ nhưng không mấy hiệu quả, vì họ đã ngầm báo hiệu cho nhau bằng đèn xi nhan, còi và cả việc tài xế và phụ xe ra hiệu bằng tay.

Tết lại sắp đến, nhu cầu đi lại càng gần Tết càng tăng lên. Những ai có công việc ở xa mà chưa biết trước được ngày về lại phải tính đến chuyện đi xe tốc hành và chắc hẳn họ không khỏi lo lắng khi chân bước lên xe. Mong sao ngành chức năng sớm có biện pháp chính đáng để ngăn chặn những vi phạm của xe tốc hành nói riêng và các loại xe tham gia giao thông nói chung để hạn chế phần nào tai nạn giao thông, để người làm ăn xa có được một cái Tết an lành ngay từ chuyến xe trở về. 

ĐÀO ĐỨC BẢO

Tin cùng chuyên mục