
Chiều 15-7, Sở GD-ĐT TPHCM công bố kết quả xét tuyển 4 nguyện vọng (NV) lớp 10 năm học 2005-2006. Có 33.266 học sinh (HS) trúng tuyển vào hệ công lập và trên 17.000 em vào hệ bán công. Nhận định về điểm chuẩn năm nay, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết:
Hầu hết các trường đều có điểm chuẩn lớp 10 cao hơn năm trước. Điều này phù hợp với kết quả thi tốt nghiệp THCS (31,52% học sinh đạt loại giỏi). Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố (nguyện vọng 1 là 56 điểm). Trường THPT Hiệp Bình (quận Thủ Đức) và THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp) dù mới thành lập nhưng điểm chuẩn cũng khá cao. HS nộp đơn đăng ký nhập học trong 9 ngày, từ ngày 16-7 đến cuối ngày 25-7-2005.
- PV: HS có được chuyển đổi nguyện vọng không, thưa ông?
- Ông Huỳnh Công Minh: Sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều PHHS nghĩ rằng có thể chuyển đổi NV nên lên sở xin chuyển. Sở GD- ĐT cũng như các trường THPT đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin chuyển đổi NV ưu tiên. Cũng xin nói thêm, vai trò giáo viên lớp 9 rất quan trọng trong tư vấn cho các em chọn trường.

Học sinh Trường Marie Curie trong giờ học môn tiếng Anh.
Nếu năm nay có HS nói đăng ký sai nguyện vọng thì GV phải chịu trách nhiệm. Ngành GD chỉ chấp thuận việc xin chuyển trường có lý do chính đáng như thay đổi địa bàn cư trú. Với hơn 60.000 HS vào lớp 10, nếu HS tự do chuyển đổi NV sẽ gây ra một sự xáo trộn rất lớn.
- Cơ sở nào để xác định chuyển trường khác với chuyển nguyện vọng vì những năm trước có trường hợp PHHS dùng lý do chuyển trường để “chạy trường”?
- Cha mẹ học sinh phải làm đơn trình bày lý do kèm các giấy chứng nhận hợp lệ. Đơn xin chuyển trường do hai hiệu trưởng trường THPT nơi xin đi và nơi đến đồng thuận quyết định. Trường xin chuyển đến phải cùng hệ công lập hoặc hệ bán công và có điểm chuẩn tuyển sinh 10 ít nhất bằng với điểm chuẩn của trường xin đi.
- “Số phận” của HS không trúng tuyển 4 NV sẽ về đâu, thưa ông?
- HS rớt 4 NV vẫn còn cơ hội học tập. Sở GD-ĐT đảm bảo có đủ chỗ học cho con em nhân dân. Các em có thể chọn loại hình trường tư thục, dân lập, các trung tâm GDTX hay vào học các trường trung học chuyên nghiệp. Quyền lợi của HS tốt nghiệp bổ túc hay trường nghề tương đương với HS tốt nghiệp hệ phổ thông.
- Những HS rớt 4 nguyện vọng nhưng có điểm cao hơn mức điểm chuẩn của trường công có được tuyển thẳng vào hệ công lập?
- Các trường công lập không được xét lấy thêm HS vào hệ công lập mà chỉ được nhận thêm HS chưa đỗ vào bất cứ trường nào. Việc xét lấy thêm phải được công bố và công khai thảo luận trong Hội đồng tuyển sinh của trường. Cuối ngày 5-8-2005, các trường sẽ kết thúc việc nhận thêm.
- HS trúng tuyển vào các trường THPT thí điểm chương trình phân ban sẽ được phân ban khoa học tự nhiên (ban A) và khoa học xã hội (ban C) như thế nào?
- Sau khi ổn định việc nhận HS, hiệu trưởng các trường phân ban và PHHS sẽ bàn bạc việc phân HS vào ban nào cho phù hợp với nguyện vọng, năng lực của các em và hướng dẫn của Bộ.
- Xin cám ơn ông.
HỒNG LIÊN
Mời bạn đọc tham khảo điểm chuẩn tại đây
hoặc download tại http://www.sggp.org.vn/pdf/10_TS_05.xls
Hồ sơ đăng ký học gồm |