Đổ xăng lên người, tự thiêu trước mặt bố mẹ vợ

Đang bế đứa con trên tay, một thanh niên đặt cháu nhỏ xuống đất, tẩm xăng lên người rồi tự thiêu trước cửa nhà bố mẹ vợ.

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24-8 trên đường Nguyễn An Ninh, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vào thời gian trên nam thanh niên tên Ng.C.H., 20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương chở vợ và con nhỏ lên nhà bố mẹ vợ để chơi.

Được một lúc thì anh bất ngờ để cháu ngồi trong nhà, sau đó, anh Ng.C.H. cầm chai chứa xăng loại 1,5 lít đi ra ngoài đường rồi đổ lên người, châm lửa đốt.

Chứng kiến sự việc, mọi người nhanh chóng lấy nước gần đó dội vào người anh Ng.C.H., tuy nhiên, một lúc sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả,  anh Ng.C.H. kiệt sức, nằm gục trên vỉa hè, cơ thể bị bỏng, cháy xém khá nặng và được mọi người chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc, vợ và người thân của anh Ng.C.H. không hề có mâu thuẫn gì với anh.

Hiện Công an thị xã Dĩ An đã tiếp nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng và đưa các tang vật về cơ quan công an để tiếp tục điều tra.

Tin cùng chuyên mục