Đoàn đại biểu TPHCM viếng tang nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân

Chiều 5-12, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến viếng tang nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân, tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TPHCM.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM viếng tang nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên trong đoàn đã viếng và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Giang Trạch Dân.

Qua Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc và gia đình đồng chí Giang Trạch Dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau lễ viếng, đồng chí Nguyễn Văn Nên xúc động viết vào sổ tang: “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân TPHCM vô cùng đau buồn khi biết tin Đồng chí Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã từ trần. Đồng chí Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đồng chí đã đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt - Trung”. 

Tin cùng chuyên mục