Doanh nhân kiều bào sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM

Dẫn chứng tình trạng một số lô hàng xuất từ Việt Nam sang Hàn Quốc chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Steve Bùi, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam muốn làm ăn lâu bền tại Hàn Quốc, cần hết sức lưu ý, tránh tình trạng này. 

Ngày 9-10, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức Hội nghị Doanh nhân kiều bào đồng hành với doanh nghiệp TPHCM.

Phát biểu khai mạc, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, cộng đồng doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp TPHCM đã có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển của TPHCM. Nguồn lực của các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào không chỉ là lượng kiều hối mà còn chính là mạng lưới thông tin cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài. Sự đồng hành kết nối nhằm hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm các khách hàng và đối tác phù hợp, nắm bắt các cơ hội đầu tư trong nước. Đồng thời, hướng đến việc liên kết, đưa hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Doanh nhân kiều bào sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM ảnh 1 Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MẠNH HÒA

Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) chia sẻ, hiệp hội đã tập hợp được dữ liệu về 9.000 doanh nghiệp kiều bào, tạo diễn đàn giúp các doanh nghiệp trao đổi cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Ông Steve Bùi, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) cho hay, Hàn Quốc rất thích các sản phẩm Việt Nam, đặc biệt là cà phê, trái nhàu…

Dẫn chứng tình trạng một số lô hàng xuất từ Việt Nam sang Hàn Quốc chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Steve Bùi khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam muốn làm ăn lâu bền tại Hàn Quốc, cần hết sức lưu ý, tránh tình trạng này.

Bản thân ông Steve Bùi cho biết, ông luôn sẵn lòng kết nối, hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, nếu các doanh nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Doanh nhân kiều bào, doanh nhân tại TPHCM quan tâm việc phối hợp tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường  đầu tư kinh doanh. Ảnh: MẠNH HÒA

Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2019, số liệu kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận, chi trả ngoại tệ dự ước vào khoảng 3,8 tỷ USD (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018).

Số lượng kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM trong năm 2019 theo dự báo có sự gia tăng so với năm 2018 nhờ: số lượng người Việt Nam ở nước ngoài đang tăng lên, đặc biệt là lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài; kinh tế Việt Nam phát triển, cơ hội đầu tư vào Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn, thu hút kiều bào chuyển tiền về nước đầu tư, mở rộng sản xuất; chính sách của Nhà nước theo hướng thông thoáng hơn, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đánh giá, kiều hối đầu tư của kiều bào tiếp tục là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân TPHCM.

Doanh nhân kiều bào sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM ảnh 3 Hiệp Hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) và Hội Doanh nhân người Việt tại Italia đã ký kết hai bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường. Ảnh: MẠNH HÒA

Tại hội nghị, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM; VKBIA và Hội Doanh nhân người Việt tại Italia đã ký kết 2 bản ghi nhớ hợp tác (MOU), nhằm hỗ trợ nhau có hiệu quả hơn trong tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường đầu tư kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục