Độc nhất vô nhị Thành nhà Hồ

Thành nhà Hồ của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới vào ngày 27-6. Thành nằm trên 2 xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), được coi là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam. Thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, còn được gọi là Tây Đô nhằm phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội). Sau khi xây xong, Hồ Quý Ly đã dời triều từ Thăng Long về Tây Đô.
Độc nhất vô nhị Thành nhà Hồ

Thành nhà Hồ của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới vào ngày 27-6. Thành nằm trên 2 xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), được coi là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam. Thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, còn được gọi là Tây Đô nhằm phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội). Sau khi xây xong, Hồ Quý Ly đã dời triều từ Thăng Long về Tây Đô.

Thành nhà Hồ từng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nước ta, đặc biệt trong giai đoạn 1400 - 1407, dưới triều Hồ. Thành được dựng lên bằng những phiến đá dài trung bình 1,5m, có tấm tới 6m, theo lối xếp chồng không cần chất kết dính nhưng vô cùng kiên cố.

Bức tường thành thuộc cổng phía Tây

Bức tường thành thuộc cổng phía Tây

Cổng Bắc Thành nhà Hồ

Cổng Bắc Thành nhà Hồ

Giếng cổ mới được phát hiện trong Thành nhà Hồ

Giếng cổ mới được phát hiện trong Thành nhà Hồ

Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND Thanh Hóa, cho biết, sẽ thực hiện việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo theo đúng luật Di sản văn hóa của Việt Nam và Công ước quốc tế về di sản thế giới, đồng thời từng bước tiến hành khai quật khảo cổ học, nhằm nêu bật giá trị to lớn của công trình kiến trúc độc đáo này với toàn thế giới.

HỒNG VĨNH

Tin cùng chuyên mục