Đồng chí Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

Đồng chí Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

(SGGPO).- Chiều nay, 25-7, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã trúng cử với số phiếu tín nhiệm 487/496 phiếu đại biểu Quốc hội, chiếm tỷ lệ 97,4% . 

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Minh Điền

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Minh Điền

Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệm kỳ 2006 – 2011, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tặng hoa và chúc mừng tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đồng chí Trương Tấn Sang cảm ơn sự tín nhiệm của QH và hứa đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng bản thân, học hỏi tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân...

Trong bài phát biểu nhậm chức, điểm lại một số thành tựu trong nhiệm kỳ QH khóa XII, tân Chủ tịch nước khẳng định, kết quả đó có đóng góp quan trọng của người tiền nhiệm - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn, với uy tín, kinh nghiệm của mình, đồng chí Nguyễn Minh Triết tiếp tục đóng góp cho đất nước và hỗ trợ, giúp đỡ tân Chủ tịch nước hoàn thành trách nhiệm được giao.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cam kết sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong đó tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, thật sự của dân, do dân, vì dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Thứ ba, tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường đồng bộ với phát triển kinh tế, quan tâm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững; đổi mới chính sách phân phối, tiền lương, thu nhập của cán bộ công chức, người lao động, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Thứ tư, chăm lo củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước; kiên trì giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với các nước liên quan bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và nguyên tắc ứng xử của khu vực.

Và nhiệm vụ cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, theo tân Chủ tịch nước, là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tân Chủ tịch nước hy vọng có được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu nhận chức. Ảnh: Minh Điền

Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu nhận chức. Ảnh: Minh Điền

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

- Họ và tên khai sinh: Trương Tấn Sang
- Họ và tên thường gọi: Trương Tấn Sang
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 21/1/1949
- Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Số 51 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
- Số chứng minh thư nhân dân: 020173181
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam : 20/12/1969, Ngày chính thức: 20/12/1970
- Trình độ học vấn: Cử nhân
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)
- Tình trạng sức khỏe: Bình thường
- Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Ba
- Kỷ luật: Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định khiển trách (2003)
- Là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX,X, XI.
- Là đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI, XIII

Tóm tắt quá trình công tác

- 1966 -1968: Tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh (PK 2)
- 1969 -1971: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách Đội võ trang mật thị trấn Đức Hòa (Long An)
- 1971 - 1973: Bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Paris.
- 1973 - 4/1975: Cán bộ tổ chức Ban T.72 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương
- 4/1975 -10/1978: Cán bộ Công đoàn Gia Định, Phó Ban xây dựng kinh tế mới Thành phố, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nông trường và Khu kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1979 - 8/1983: Huyện ủy viên, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy viên dự khuyết.
- 1983 -1986: Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Thành ủy viên phụ trách lực lượng Thanh niên xung phong và Ban Kinh tế mới thành phố Hồ Chí Minh
- 1986 -1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
- 1988 -1990: Đi học ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương (Hà Nội)
- 1990 -1991: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp
- 1991 -1992: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
- 1992 -1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
- 1996 -1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
- 1/2000 -2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
- 2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

* Cuối phiên họp chiều nay, 25-7, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khóa XII được giới thiệu ứng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ khóa XIII.

Theo tờ trình của tân Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Doan (Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII) được đề cử chức vụ Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trương Hòa Bình (Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII) được đề chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình (Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi) được đề cử chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Dự kiến, chiều mai, 26-7, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ công bố ngay trong chiều 26-7.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949, quê tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cử nhân luật. Đồng chí là thương binh hạng 2/4. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã 6 lần liên tiếp tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (các khoá VI, VII, VIII, IX, X, XI); là Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng từng giữ nhiều vị trí đặc biệt quan trọng: Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trưởng Ban kinh tế Trung ương Đảng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.

A.Thư

Tin cùng chuyên mục