Latvia

Đóng cửa lò phản ứng nhà máy điện nguyên tử

Đóng cửa lò phản ứng nhà máy điện nguyên tử

Ngày 31-12, Latvia đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân số 1 của nhà máy điện nguyên tử Ignalina, đúng thời hạn như đã cam kết với Liên minh châu Âu (EU).

Đóng cửa lò phản ứng nhà máy điện nguyên tử ảnh 1

Ignalina là nhà máy điện nguyên tử được thiết kế tương tự như nhà máy điện nguyên tử Chernobyl của Ukraine đã bị đóng cửa sau sự cố phóng xạ năm 1986. Hai lò phản ứng hạt nhân của nhà máy này chiếm tới 80% tổng sản lượng của ngành điện Latvia. Việc đóng cửa nhà máy này là một trong những điều kiện để EU kết nạp Latvia.

Latvia là thành viên mới vừa gia nhập EU ngày 1-5-2004. Trong quá trình đàm phán gia nhập EU, Latvia đã cam kết đóng cửa lò phản ứng trên trước năm 2005, và đóng cửa lò phản ứng còn lại của nhà máy này vào năm 2009. EU cũng cam kết sẽ chi 2-3 tỷ euro để hỗ trợ Latvia đóng cửa nhà máy, và đã chi hơn 200 triệu euro để thực hiện kế hoạch đóng cửa lò phản ứng số 1.

Hiện có 13 trong số 25 nước thành viên EU sử dụng năng lượng từ các nhà máy điện nguyên tử. Trong khi Đức và Thuỵ Điển đang dần thay thế mô hình này bằng các nguồn năng lượng khác thì Phần Lan lại chủ trương xây dựng thêm các nhà máy điện nguyên tử mới.

H.N. (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục