![]() |
Cái bắt tay giữa 2 nhà lãnh đạo đem lại nhiều hy vọng cho tiến trình hoà bình Trung Đông. |
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo và các nguồn tin nước ngoài, dư luận thế giới đã hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn chính thức giữa Palestine và Israel tại hội nghị thượng đỉnh bốn bên (gồm Israel, Palestine, Ai Cập và Jordani) ở khu nghỉ mát Sharm el-Sheik (Ai Cập).
Theo ông, trong những tháng tới, sự tham gia tích cực của Ai Cập và Jordani sẽ tăng thêm cơ hội đạt được hòa bình công bằng, bền vững và toàn diện ở Trung Đông.
Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cho rằng hội nghị thượng đỉnh đã đưa tiến trình hòa bình Trung Đông trở lại đúng hướng. Ông hoan nghênh thái độ nghiêm túc và tích cực của cả Palestine và Israel, đồng thời hy vọng hai bên sẽ thực hiện "nghiêm chỉnh và trung thực" kế hoạch hòa bình do nhóm "Bộ tứ" (gồm LHQ, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu ) đồng bảo trợ.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố coi cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel, Ariel Sharon và Tổng thống Palestine Mamus Abbas, là cơ hội mở đường tiếp tục tiến trình hòa bình Trung Đông. Nga cam kết cùng với các đối tác khác trong nhóm "Bộ tứ" dành sự giúp đỡ và hợp tác cần thiết để thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Havie Solana coi cuộc gặp là "cơ hội hòa bình thực sự" và kêu gọi hai bên không để lỡ cơ hội này để khởi động lại "lộ trình hòa bình", tiếp tục tiến trình đối thoại và thương lượng nhằm biến giấc mơ hòa bình thành hiện thực.
EU cam kết hợp tác với các bên liên quan nỗ lực đạt được mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, dân chủ tồn tại bên cạnh nhà nước Israel và các quốc gia láng giềng trong hòa bình và an ninh.
Mỹ, đồng minh hàng đầu của Israel, cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Palestine và Israel, coi đây là cơ hội tốt nhất trên con đường tiến tới hòa bình và cam kết giúp hai bên tận dụng cơ hội này.
Nhiều nước khác như Sirya, Nam Phi, Na Uy, Đức, Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ... cũng hoan nghênh bước đột phá trong tiến trình hòa bình Trung Đông và kêu gọi các bên thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết. Na Uy dự định đề nghị triệu tập hội nghị quốc tế các nhà tài trợ cho Palestine.
P.V
Các tin, bài viết khác
-
Bắc Kinh phản đối Mỹ trấn áp các công ty Trung Quốc
-
Thông điệp chia tay của đệ nhất phu nhân Mỹ
-
Ấn Độ xét tăng thuế nhập khẩu đến 10%
-
Nhà hàng thuần chay ở Pháp giành được sao Michelin
-
Eurozone điều phối kế hoạch phục hồi kinh tế
-
Nguy cơ đại dịch đói cận kề
-
Khi một ngày không còn đủ 24 giờ
-
Tunisia triển khai quân đội sau bạo loạn
-
Hộ chiếu vaccine Covid-19
-
Chơi game - Liên kết xã hội thời phong tỏa