Đừng để xuất hiện “lớp lý trưởng mới” ở nông thôn

Chiều 13-5, tại quận Đồ Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.
Cử tri Hải Phòng chào đón Thủ tướng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Cử tri Hải Phòng chào đón Thủ tướng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
 Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri Hải Phòng đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với các dự án ngàn tỷ bị thua lỗ; chỉ đạo xuyên suốt không có vùng cấm trong vấn đề phòng chống tham nhũng; có giải pháp hiệu quả lâu dài, bền vững để người nông dân ổn định sản xuất trong bối cảnh giá cả một số nông sản như thịt heo hơi xuống thấp; đổi mới hình thức quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật; phát triển du lịch…
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri. Thủ tướng nhấn mạnh: Không chỉ phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước dành nhiều quan tâm đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tinh thần là hệ thống chính trị, các cấp chính quyền phải đáp ứng được nguyện vọng, niềm tin của nhân dân. Vì vậy, hệ thống chính trị nói chung, trước hết là các cấp chính quyền phải sát dân, lo cho dân để dân với Đảng, Đảng với dân gắn bó, cùng xây dựng, phát triển đất nước. Từ Trung ương đến tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã phường đều phải quan tâm tới môi trường kinh doanh, bảo đảm tốt nhất, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển... “Tôi thường hay nói ở nông thôn đừng để xuất hiện tình trạng “lớp lý trưởng mới”. Cấp ủy, chính quyền ở đó phải gắn bó với nhân dân, coi nhiệm vụ phục vụ nhân dân là quan trọng nhất”, Thủ tướng bày tỏ và nêu rõ, tinh thần xử lý công việc là thuyết phục dân, làm tốt công tác tư tưởng để người dân hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, bởi “tư tưởng không thông, vác bi đông cũng nặng”.
Thủ tướng cũng cho rằng, bên cạnh việc phát triển kinh tế, cần quan tâm đến an sinh xã hội, cuộc sống người dân, như bảo đảm an ninh trật tư, an toàn thực phẩm, “đừng để người dân lo ngay ngáy vì trộm, cướp”. Thủ tướng cũng cho biết Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; giải quyết, xử lý các công trình “đang đắp chăn, đắp chiếu”.
° Cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 4 gồm các đại biểu: Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Phạm Phú Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, đã có hai buổi tiếp xúc cử tri quận 10 và quận 11 trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đinh Văn Huệ (quận 10) đặt vấn đề: “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và lần thứ XII đề ra đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vậy Đề án đổi mới gồm nội dung gì? Chúng tôi không thấy công bố để toàn dân tham gia ý kiến, mà lâu lâu lại đề ra cách thay đổi thi cử, thay đổi cách đánh giá kết quả học sinh bằng cách nhận xét chứ không cho điểm, ý định viết lại nội dung sách giáo khoa... Trong kỳ họp sắp tới, đề nghị Quốc hội chất vấn Bộ Giáo dục - Đào tạo về vấn đề này”. 
Ngoài ra, tại hai buổi tiếp xúc, các cử tri cũng nêu nhiều ý kiến đóng góp về việc cần đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; cải cách tư pháp trong xét xử án dân sự; trên thẻ căn cước công dân cần in thêm số CMND để người dân thuận tiện khi giao dịch; để giải quyết nạn kẹt xe, có thể tính đến phương án mở rộng đường bằng nguồn thu phí, thuế trong xăng dầu; kiểm tra chặt chẽ và xử lý việc mua bán quân phục trái phép tại khu vực chợ Dân Sinh (quận 1)...
Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí ghi nhận những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cho biết sẽ chuyển tải, phản ánh những ý kiến này đến Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục