Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu

Ngày 20-12, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 tổ chức buổi Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019).
Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn tặng quà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn
Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn tặng quà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn nhận xét: “Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngày 2-6-1975 cơ quan quân sự quận 10 được thành lập. Ngay từ những ngày đầu miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang quận 10 đã thể hiện rõ vai trò là công cụ sắc bén của chính quyền cách mạng, đã phối hợp cùng lực lượng cấp trên và các đơn vị bạn truy quét tàn quân địch và các phần tử phản động ngoan cố không ra đầu thú; truy bắt nhiều tổ chức gián điệp, phá vỡ nhiều âm mưu và hoạt động chống phá cách mạng, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, lực lượng vũ trang quận 10 đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh; làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”.
Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu ảnh 1 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 tiếp nhận đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”
Những năm qua, lực lượng vũ trang quận 10 tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác xây dựng Đảng được xem trọng, chất lượng chính trị trong lực lượng vũ trang ngày càng được nâng lên. Lực lượng vũ trang quận 10 cũng tích cực phối hợp tham mưu thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng; phối hợp với lực lượng Công an nhân dân và các đơn vị thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn đánh giá cao sự đóng góp to lớn, vô cùng quý báu của các đồng chí cách mạng lão thành, cựu chiến binh vào những thành quả về mọi mặt quận 10 đạt được những năm qua.
Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp lực lượng vũ trang quận 10 hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt đề án của Thành ủy TPHCM và kế hoạch của Quận ủy quận 10 về xây dựng chi bộ quân sự phường gắn với quy hoạch cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 2016 – 2025, thực hiện tốt hơn nữa chương trình tạo nguồn cán bộ từ đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu ảnh 2 Lãnh đạo quận 10 chụp hình kỷ niệm cùng các cán bộ quân đội nghỉ hưu
Dịp này, lãnh đạo quận 10 trao 20 phần quà cho các hội viên Hội Cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi gặp mặt, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp hơn 200 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Số tiền này sẽ được ủng hộ thực hiện xây dựng công trình bệnh xá trên đảo Nam Yết, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tin cùng chuyên mục