Nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông Lô, từ năm 2006, UBND tỉnh Hà Giang đã khởi công xây dựng 4 công trình kè gồm Thanh Thủy, bờ Đông sông Lô, làng Khẻn (Đạo Đức - Vị Xuyên) và khu vực Trường CĐ Sư phạm với tổng vốn đầu tư gần 75,5 tỷ đồng.
Hiện tại 2 công trình kè Thanh Thủy và bờ Đông sông Lô khối lượng thi công đạt 60%-80%, cơ bản đảm bảo vượt lũ, tránh sạt lở. Riêng công trình kè khu vực Trường CĐSP vẫn chưa thi công do không được bố trí vốn; kè làng Khẻn gồm 2 gói thầu thì mới có 1 gói thi công đạt 30% khối lượng, gói còn lại chưa thi công do chưa giải phóng được mặt bằng.
Theo dự báo của Trạm Khí tượng thủy văn Hà Giang, mùa mưa lũ năm nay, lưu lượng nước, tốc độ dòng chảy của sông Lô sẽ rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở 2 bên bờ, đe dọa cuộc sống người dân và các công trình kiến trúc.
Th.Thanh
Long An: Phát hiện chi sai hơn 1,8 tỷ đồng từ các dự án của Hội Phụ nữ tỉnh
Ông Lê Bá Phước, Chánh Thanh tra tỉnh Long An cho biết, đã có văn bản kết luận thanh tra 97/KL.TT về thu chi nguồn ngân sách các dự án tại Hội Phụ nữ tỉnh, qua đó phát hiện nhiều sai phạm trong việc quản lý, duyệt chi, quyết toán các nguồn thu tại đây từ nhiều năm qua với số tiền 1,8 tỷ đồng, trong số này có nguyên Chủ tịch HPN tỉnh, Chủ tịch HPN tỉnh, PCT Hội phụ nữ cùng nhiều cán bộ cấp trưởng, phó phòng, ban của hội.
Theo kết luận, bà Nguyễn Thị Kịp, PCT Hội phụ nữ tỉnh, trưởng ban dự án, chiếm dụng 102 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ cho 2 xã Tân Lập, Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, thanh toán khống chiếm dụng 22 triệu đồng. Cùng với Cao Thị Hoa, Phó chánh văn phòng, kế toán hội, lập và ký duyệt chứng từ giả với số tiền 503 triệu đồng bằng các hóa đơn bán lẻ mùng mền, áo bà ba, khăn rằn, túi xách, nón tai bèo cho những cuộc họp mặt lễ. Đáng nói là bà Kịp không nhập quỹ, chi sai chế độ cho các cá nhân lên đến 1,27 tỷ đồng.
Thanh tra đề nghị Tỉnh ủy kiểm điểm trách nhiệm của một số cá nhân là lãnh đạo hội, trong đó bà Hồng hiện là Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị cơ quan điều tra công an làm rõ dấu hiệu tham ô, cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế… đối với những trường hợp lập chứng từ giả, chi sai nguyên tắc và chiếm dụng tài sản nhà nước. Ông Phước cho biết, đến nay thanh tra đã thu hồi gần 600 triệu đồng số tiền lập quỹ trái phép.
Liên Xuân
Lâm Đồng: Nguy cơ tuyệt chủng lan quý hiếm
Theo các chuyên gia của Phân viện Sinh học Đà Lạt cho biết, thì Việt Nam có tới 400 loài địa lan quý hiếm, trong đó ở vùng rừng núi tỉnh Lâm Đồng chiếm tới 70% số loài. Thế nhưng chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao do người dân địa phương khai thác và bày bán tràn lan với giá rất rẻ. Tại các vùng rừng núi Lâm Đồng cũng có tới 10 trong số 12 loài lan cực kỳ quý hiếm đặc hữu của Việt Nam, nhiều loài lan không những có giá trị rất cao về mặt đa dạng sinh học, mà còn có giá trị cao về mặt kinh tế và nghệ thuật.
Văn Trần