Hà Tây: Bàn giao xã Tân Đức về tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Hà Tây và UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lễ bàn giao xã Tân Đức (thuộc huyện Ba Vì, Hà Tây) về TP Việt Trì (Phú Thọ) theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ.

Từ hàng chục năm qua, Tân Đức bị coi là một “xã đảo” nằm cô lập giữa sông Hồng. Những năm 1960 trở về trước, xã Tân Đức nằm sát bờ hữu sông Hồng (thuộc tỉnh Hà Tây) nhưng trải qua nhiều năm bị xói lở và bồi lấp đất, xã này dần dần bị “dạt” sang bên kia tả ngạn, nên mặc dù vẫn thuộc địa giới hành chính của tỉnh Hà Tây nhưng lại gần TP Việt Trì (Phú Thọ) hơn.

Hiện nay, khi tiến hành sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây vào thủ đô Hà Nội, việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 454,08ha và dân số 2.701 người của xã Tân Đức vào TP Việt Trì sẽ tạo điều kiện để người dân nơi đây phát triển kinh tế-xã hội tốt hơn, giúp trẻ em được học hành thuận lợi hơn.  

V.PHÚC

Bạc Liêu: Sai phạm trong chi ngân sách làm thất thoát trên 2 tỷ đồng

Ông Đỗ Việt Thắng, Giám đốc Sở Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Cơ quan điều tra, công an tỉnh vừa kết thúc điều tra vụ chi ngân sách làm thất thoát trên 2 tỷ đồng. Năm 2003-2004, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu lập tờ trình đề nghị Sở Tài chính thẩm định giá, để mua các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm ở người, sốt xuất huyết và in sổ khám chữa bệnh cho người nghèo.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định giá, các cán bộ của Sở Tài chính chỉ dựa vào bảng giá “chào hàng” của doanh nghiệp do Sở Y tế cung cấp, không khảo sát giá thị trường và đồng ý cho Sở Y tế mua sắm các thiết bị trên. Nghi có dấu hiện sai phạm, công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành điều tra và phát hiện: tất cả các dụng cụ y tế do Sở Y tế mua đều có giá cao hơn giá thị trường với tổng giá trị chênh lệnh hơn 2 tỷ đồng. Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận sai phạm thuộc về cán bộ thẩm định của Sở Tài chính và đề nghị Sở Tài chính xử lý nghiêm những cán bộ có liên quan. 

Đ.TUYỂN-L.CHINH

Đắc Lắc: Có 311 đầu nậu phá rừng chuyên nghiệp

Sau 2 tháng (tháng 5 và tháng 6) tổ chức truy quét lâm tặc, lực lượng liên ngành tỉnh Đắc Lắc đã phát hiện 522 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 970m3 gỗ, 109kg động vật hoang dã, 129 phương tiện vận chuyển các loại. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được 311 đầu nậu và lâm tặc chuyên nghiệp, 99 chủ xe công nông, 39 máy kéo, 18 xe cày có cáp tời và 8 xe ô tô chuyên dùng chở gỗ lậu. Đoàn kiểm tra cũng xác định được 21 điểm vận chuyển gỗ lậu “nóng” trên địa bàn các xã. Trong đó, nổi bật nhất là trên địa bàn qua hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn.  

TR.NGỌC

Lâm Đồng: Thành lập 3 xã mới

Tại kỳ họp thứ 12 khóa VII, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết về thành lập thêm 3 xã mới. Đó là các xã: Trạm Hành điều chỉnh tách từ xã Xuân Trường (TP Đà Lạt) có dân số 5.086 người, diện tích 5.431 ha; xã Đa Quyn điều chỉnh từ xã Tà Năng (huyện Đức Trọng), có 3.212 người, 17.152 ha và xã Tân Lâm tách từ xã Tân Thượng (huyện Di Linh) có 5.654 người, 5.917 ha diện tích. Việc thành lập thêm 3 xã mới là một trong những giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 253 ngày 5-3-2003 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.  

V.PHONG

Tin cùng chuyên mục