Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 31kg ma túy

Chiều 23-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 31kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.
Cơ quan chức năng giám định tang vật bị thu giữ
Cơ quan chức năng giám định tang vật bị thu giữ

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục diễn biến phức tạp; đặc biệt là sự gia tăng hoạt động của tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng trong nước đã móc nối với các đối tượng người Lào tạo dựng mạng lưới, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với lực lượng chức năng của Lào trao đổi thông tin, tình hình và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Qua trao đổi, hai bên đã phát hiện một số đối tượng người Hà Tĩnh có hoạt động móc nối với đối tượng người Lào để vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Từ tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin, tình hình hoạt động của đường dây ma túy này, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, bóc gỡ. Cùng đó, đơn vị phối hợp Tổ công tác 238, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Vũ Quang, Hương Sơn tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc trên tuyến biên giới triển khai kế hoạch, phương án bắt giữ đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo điều tra, bắt giữ đối tượng
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo điều tra, bắt giữ đối tượng

Ngày 20-2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát dọc trên tuyến biên giới thuộc đường mòn Hồ Chí Minh.

Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 20-2, tại đường mòn Hồ Chí Minh (thuộc địa phận huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng lấy ra 2 bao tải từ bụi cây bên vệ đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhận định 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, ngay lập tức, các tổ công tác đã ập vào khống chế, bắt giữ.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Các đối tượng khai tên là Nguyễn Xuân Trình (47 tuổi) và Phạm Văn Long (51 tuổi), đều trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải bên trong chứa 31 túi ni lông màu xanh và vàng, có tổng khối lượng khoảng 31kg.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận số tang vật trên đều là ma túy do các đối tượng người Lào vận chuyển từ bên kia biên giới sang và cất giấu tại đó, gồm: 10kg ketamine và 21kg ma túy tổng hợp dạng đá. Số ma túy này sẽ được Trình và Long vận chuyển đi để gửi xe khách vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Trình

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Trình

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thẩm vấn đối tượng

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thẩm vấn đối tượng

Tin cùng chuyên mục