Hà Tĩnh: Trộm tiền lãnh đạo tỉnh lãnh án 8 năm tù

Sáng 21-7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) về tội "Trộm cắp tài sản".
Hà Tĩnh: Trộm tiền lãnh đạo tỉnh lãnh án 8 năm tù

(SGGPO).- Sáng 21-7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2014 đến tháng 8-2015, lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ tại các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào lúc đêm tối, Nguyễn Tiến Quân đã 13 lần dùng dụng cụ tuốc nơ vít phá khóa, đột nhập vào phòng làm việc của các lãnh đạo cấp cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Phi vụ cuối cùng xảy ra vào ngày 6-8-2015, sau khi đột nhập thành công vào trụ sở UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cạy phá khóa phòng làm việc của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Tiến Quân nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Quân đón xe ôm ra địa bàn TP Hà Tĩnh rồi đột nhập thành công vào phòng làm việc của ông Võ Kim Cự (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nay là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) để trộm cắp tài sản thì bị bắt quả tang cùng các phương tiện gây án.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, trong số 13 lần đột nhập trộm cắp tài sản thì Nguyễn Tiến Quân đã có 4 lần thực hiện trót lọt hành vi của mình. Trong đó, 2 lần đột nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh lấy trộm khoảng 100 triệu đồng, 1 lần đột nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc lấy trộm 233 triệu đồng, lần còn lại là đột nhập vào phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà lấy trộm 20 triệu đồng. Tổng số tiền mà Nguyễn Tiến Quân đã trộm được là 353 triệu đồng.

Nguyễn Tiến Quân tại phiên tòa sáng 21-7-2016

Tại phiên tòa sáng 21-7, bị cáo Nguyễn Tiến Quân khai nhận, sau khi đột nhập trộm cắp được số tài sản nói trên, đã dùng vào việc chi tiêu cá nhân và cá độ bóng đá. Ngoài trộm cắp tài sản ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Quân còn 26 lần thực hiện đột nhập vào cơ quan, công sở ở địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Nghệ An… trộm cắp tài sản. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Tiến Quân là nguy hiểm, gây mất an toàn xã hội, vì vậy Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Quân 8 năm tù. Ngoài ra, còn phải thi hành thêm 2 năm tù do Tòa án Nhân dân TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Tòa án Nhân dân TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tuyên phạt vào đầu năm 2016 về tội danh trộm cắp tài sản. Tổng mức hình phạt mà bị cáo Nguyễn Tiến Quân phải thi hành là 10 năm tù.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục